08:06 04/08/2014

Hà Nội I bảo vệ thành công chức vô địch bóng đá nữ

Chiều 2/8, tại sân vận động 19/8, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra trận đấu cuối cùng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2014 - Cúp Thái Sơn Bắc, giữa Phong Phú Hà Nam và TP Hồ Chí Minh.

Chiều 2/8, tại sân vận động 19/8, thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) đã diễn ra trận đấu cuối cùng giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2014 - Cúp Thái Sơn Bắc, giữa Phong Phú Hà Nam và TP Hồ Chí Minh. Dù không còn cơ hội đua tranh chức vô địch, nhưng Phong Phú Hà Nam vẫn thi đấu cống hiến và giành chiến thắng 2 - 1, kết thúc giải với ngôi á quân và chỉ kém 1 điểm so với Hà Nội I.

 

Hà Nội I giành chức vô địch bóng đá nữ quốc gia 2014.Ảnh:VFF

 

Trước đó 1 ngày, Hà Nội I chiến thắng 1 - 0 trước Than Khoáng sản Việt Nam, đạt 24 điểm chung cuộc và bảo vệ thành công chiếc Cúp vô địch của giải bóng đá nữ năm nay.


Sau Hà Nội I và Phong Phú Hà Nam, các vị trí còn lại của giải lần lượt thuộc về Than Khoáng sản Việt Nam, TNG Thái Nguyên, TP Hồ Chí Minh và cuối cùng là Hà Nội II.


Tại lễ bế mạc, ngoài Cúp vô địch của Hà Nội I, các giải thưởng cá nhân khác cũng đã được trao: Hai cầu thủ Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội I) và Nguyễn Thị Đăng (TNG Thái Nguyên) giành giải Vua phá lưới, khi cùng có 6 bàn thắng, Nguyễn Thị Tuyết Dung (Phong Phú Hà Nam) là Cầu thủ xuất sắc nhất giải, Nguyễn Thị Thanh Hảo (Than Khoáng sản Việt Nam) là Thủ môn xuất sắc nhất giải.


Tiên Minh