02:12 07/02/2020

Hà Nội hoàn tất công tác chuẩn bị giao, nhận quân

Chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tuyển quân năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thủ đô đã phát lệnh nhập ngũ đến công dân đúng thời gian quy định.

Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: Đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô và các tổ chức chính trị - xã hội động viên tân binh trong lễ nhập ngũ ngày 24/4/2019.

Theo Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ngày 11/2, toàn bộ 30 quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Buổi lễ tại các địa phương được tổ chức trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm, đúng quy định để ngày giao quân thực sự là ngày hội của nhân dân địa phương.

Công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự được các đơn vị quân sự cấp quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả và đúng tiến độ thời gian quy định. Các ban, ngành, đoàn thể xã hội phát huy vai trò trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tuyên truyền, động viên công dân tại điểm khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, do đó 100% công dân đã chấp hành điều lệ khám.

Nhiều địa phương có tỷ lệ công dân khám tuyển đạt sức khỏe đủ điều kiện gọi nhập ngũ cao như: Huyện Chương Mỹ (82,5%), huyện Thạch Thất (80,5%), huyện Gia Lâm (78,7%), huyện Đan Phượng (77%), quận Hoàn Kiếm (76%)…

Ngoài việc chuẩn bị chu đáo về công tác chuyên môn như: Tập trung công dân nhập ngũ, cấp phát quân trang..., trước ngày diễn ra lễ giao, nhận quân, cơ quan quân sự các địa phương còn tham mưu giúp chính quyền địa phương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động ý nghĩa như: gặp mặt giao nhiệm vụ, động viên, tặng quà, viếng nghĩa trang liệt sĩ, giao lưu văn nghệ, nói chuyện giáo dục truyền thống... nhằm khích lệ tinh thần các thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức tập huấn công tác chuẩn bị và thực hành lễ giao, nhận quân năm 2020. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong việc quán triệt, tổ chức thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 và những năm tiếp theo.

Tin, ảnh: Nguyễn Cúc (TTXVN)