08:08 09/08/2014

Hà Nội giảm mưa, tăng nhiệt

Thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và thủ đô Hà Nội có xu hướng tốt dần lên khi mưa giảm, ngày nắng nhiều, nhiệt độ tăng khoảng 1-2 độ C.

Ngày 9/8, thời tiết tại các tỉnh miền Bắc và thủ đô Hà Nội có xu hướng tốt dần lên khi mưa giảm, ngày nắng nhiều, nhiệt độ tăng khoảng 1-2 độ C. Trời oi bức với mức nhiệt cao nhất từ 32-25 độ C. Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Bản đồ dự báo thời tiết ngày 9/8. Ảnh: nchmf.gov.vn


Tại Sa Pa (Lào Cai), trời nhiều mây và có mưa vào buổi sáng, sau đó mây giảm và nắng xuất hiện nhiều, nhiệt độ từ 18-27 độ C. Tam Đảo (Vĩnh Phúc) và Hà Nội ngày oi nóng với mức nhiệt lên tới 34-35 độ C, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa dông ở một vài nơi. Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Cát Bà và Hòn Dấu (Hải Phòng) chủ yếu duy trì nhiều mây và đôi lúc xuất hiện mưa, nhiệt độ từ 26-32 độ C.

Các tỉnh Bắc Trung Bộ có thời tiết nắng đẹp, mưa rào và dông vài nơi chỉ xuất hiện vào chiều tối và đêm. Khu vực Nam Trung Bộ có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tại Cửa Lò (Nghệ An), Thiên Cầm (Hà Tĩnh) thời tiết nắng đẹp, nhiệt độ 28-35 độ C. Huế và Đà Nẵng ban ngày nắng xuất hiện nhiều, chiều tối và đêm có thể có mưa dông, nhiệt độ 27-36 độ C.

Nam Bộ và Tây Nguyên ban ngày có nắng nhẹ xuất hiện nhưng từ chiều tối trở đi xuất hiện mưa rào và dông nhiệt độ từ 29-34 độ C.

Dự báo thời tiết từng vùng trên cả nước ngày và đêm 9/8 như sau: Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 – 35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 33 – 36 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 – 32 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ C.
 

Thanh Tuấn