06:15 05/06/2017

Hà Nội giải tỏa 74 điểm trông giữ phương tiện vi phạm

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa tiến hành tổng rà soát các điểm trông giữ phương tiện trên vỉa hè, lòng đường, vỉa hè, dải phân cách giữa, qua đó giải 74 điểm trông giữ vi phạm.

Một bãi trông giữ xe tại quận Đống Đa (Hà Nội).

Tổng số điểm trông giữ trên địa bàn Hà Nội hiện nay là 728 điểm với diện tích 145.790m2; trong đó có 74 điểm trông giữ không phép, hết phép. Ông Trần Đăng Hải, Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết: "Lực lượng thanh tra GTVT đã xử lý, giải tỏa triệt để đối với 27 điểm trong giữ phương tiện không phép; 8 điểm hết hạn giấy phép thuộc địa bàn quận Đống Đa đã chuyển UBND quận cấp phép; còn lại 39 điểm hết hạn giấy phép, không phép đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, yêu cầu hoàn thiện các thủ tục xin cấp phép, gia hạn phép trông giữ phương tiện theo quy định. Các điểm trên thuộc thẩm quyền cấp phép của các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân, Hà Đông, Gia Lâm".


Trong số 653 điểm trông giữ phương tiện có phép, có 403 điểm thu phí và 250 điểm không thu phí; trong số này, có 237 điểm do Sở GTVT cấp, UBND quận huyện cấp phép 416 điểm; 1 điểm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy, đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên) theo quyết định 4769/QĐ của UBND thành phố.


Bên cạnh các điểm trông giữ trên, Hà Nội còn có các điểm trông giữ phương tiện trong khuôn viên các tòa nhà, chung cư, khu đô thị, khu trung tâm thương mại, bệnh viện, khu đất trống, đất chờ dự án với 423 bãi với tổng diện tích hơn 745.000m2. Cùng với đó là 174 trường học có trông giữ phương tiện, trong đó có 36 trường trông giữ phương tiền ngoài giờ hành chính có thu phí, còn lại chỉ trông giữ phương tiện giáo viên, học sinh trong giờ hành chính.


“Từ đầu năm đến nay, cùng với tổng rà soát các điểm trông giữ xe trên địa bàn, lực lượng thanh tra GTVT và thanh tra Sở Tài chính kiểm tra, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong việc trông giữ xe như quá diện tích, thu quá giá quy định… đối với 193 trường hợp, phạt triền hơn 1,18 tỷ đồng, giải tỏa 74 trường hợp, dỡ bỏ 27 điểm “P” tại các điểm đỗ sai quy định, biển cũ còn tồn tại”, ông Trần Đăng Hải cho biết.


Tin, ảnh: XC/Báo Tin Tức