07:09 22/07/2011

Hà Nội: Gần 56 tỷ đồng quà tặng cho người có công dịp 27/7

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Hà Nội, dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7), thành phố đã chi gần 56 tỉ đồng để tặng quà cho các đối tượng thương binh, liệt sĩ trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH Hà Nội, dịp kỷ niệm 64 năm Ngày thương binh liệt sĩ (27/7), thành phố đã chi gần 56 tỉ đồng để tặng quà cho các đối tượng thương binh, liệt sĩ trên địa bàn.

Hà Nội cũng áp dụng một số chính sách riêng ưu đãi người có công của thành phố như: Từ tháng 10/2011, cấp vé xe buýt miễn phí cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, người có công và khuyết tật của 29 quận, huyện, thị xã có nhu cầu đi xe buýt trên địa bàn Hà Nội (trước đó mới chỉ áp dụng tại 14 quận, huyện). Đồng thời, dự kiến từ tháng 1/2012, Hà Nội sẽ thực hiện tổ chức điều dưỡng luân phiên 2 năm 1 lần cho các đối tượng: Người hoạt động cách mạng, kháng chiến bị địch bắt tù đày; cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; Anh hùng lực lượng VTND; anh hùng lao động trong kháng chiến... Tối 26/7, UBND TP Hà Nội sẽ phối hợp với Bộ LĐ,TB&XH, Trung ương Đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ Nhổn. Hà Nội cũng sẽ tổ chức các đoàn viếng các nghĩa trang liệt sỹ trong thành phố và Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, đường 9 tại Quảng Trị...

X.C