08:14 28/08/2019

Hà Nội FC lập kỳ tích lịch sử AFC Cup: Đường tới ‘ngôi Vương’ còn bao xa?

Hà Nội FC tiếp tục giúp bóng đá Việt Nam rạng danh trên đấu trường AFC Cup khi đánh bại Altyn Asyr (Turkmenistan) ở bán kết liên khu vực với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận, qua đó giành quyền vào chung kết liên khu vực.

Chú thích ảnh
Vượt qua  Altyn Asyr sau 2 lượt trận, Hà Nội FC thẳng tiến vào chơi chung kết liên khu vực. Ảnh: AFC

Phải chơi trên sân khách trước đối thủ được đánh giá cao hơn, Hà Nội FC bị nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn. Nhưng Văn Quyết đã tỏa sáng với màn trình diễn chói sáng cùng cú đúp bàn thắng, giúp Hà Nội FC làm nên lịch sử.

Đầu tiên là tiền đạo đội trưởng đã phá vỡ thế cân bằng của trận đấu chỉ sau 15 phút thi đấu khi tung ra cú sút ở cự ly gần sau đường tạt bóng từ bên cánh phải của đồng đội. Bóng đi hiểm khiến thủ môn của Altyn Asyr chỉ biết đứng nhìn bóng xé tung mành lưới.

Đến phút 51, Văn Quyết thoát xuống thực hiện pha đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn bên phía Altyn Asyr, để một lần nữa đưa Hà Nội vươn lên dẫn 2-1.

Chú thích ảnh
Văn Quyết đã có trận đấu lượt về cực kỳ xuất sắc. Ảnh: AFC
Lập cú đúp vào lưới Altyn Asyr, Văn Quyết đã nâng số bàn thắng mà anh ghi được ở sân chơi AFC Cup năm nay lên con số 6.

Tổng cộng, cầu thủ mang băng đội trưởng của đội bóng Thủ đô đã ghi được 18 bàn cho Hà Nội ở sân chơi châu lục và trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho một đội bóng Việt Nam tại đấu trường AFC Cup.

Dù sau đó đối thủ có được bàn thắng san hòa tỷ số ở những phút cuối trận, nhưng một trận hòa là vừa đủ để đưa Hà Nội FC làm nên lịch sử khi trở thành CLB Đông Nam Á đầu tiên lọt tới trận chung kết liên khu vực của AFC Cup kể từ khi giải đấu này thay đổi thể thức thi đấu hồi năm 2017.

Chứng kiến Văn Quyết thăng hoa, giới chuyên môn lẫn người hâm mộ càng có lý do ngạc nhiên khi tiền đạo này vắng mặt trong danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận “đại chiến” với Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 5/9 tới.

Bên cạnh phong độ, kinh nghiệm cùng nhiệt huyết, Văn Quyết từng bén duyên với mành lưới Thái Lan bằng pha lập công vào lưới đối thủ tại vòng bảng AFF Cup 2012. Tại vòng sơ loại AFC Champions League 2019, anh cũng lập công khi Hà Nội gặp Bangkok United - một đại diện Xứ chùa vàng.

Chiến dịch vòng loại World Cup còn rất dài, vì thế cánh cửa đội tuyển vẫn chưa khép lại với Văn Quyết.

Cách đây tròn 10 năm, Bình Dương từng lọt tới bán kết AFC Cup (tương đương thành tích của Hà Nội FC bây giờ). Tuy nhiên giải đấu được tổ chức theo thể thức truyền thống và không rắc rối như thể thức hiện tại.

Trước khi hạ Altyn Asyr, nhà vô địch V-League lần lượt vượt qua vòng bảng, bán kết (thắng Ceres Negro, tổng tỷ số 3-2 sau 2 lượt trận) và chung kết khu vực Đông Nam Á (thắng Bình Dương, 2-0), chưa kể các trận đấu thuộc vòng sơ loại AFC Champions League. Vì vậy, thành tích của thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm thực sự đáng tự hào.

Chú thích ảnh
Hà Nội FC kiên cường bảo vệ thành quả trên sân của Á quân Altyn Asyr. Ảnh: AFC
Tính đến thời điểm này tại AFC Cup 2019, Hà Nội FC đang sở hữu một thống kê thực sự rất đỗi ấn tượng: Chuỗi 9 trận bất bại và ghi tổng cộng 33 bàn thắng - "vô đối" giải đấu.

Ở chung kết liên khu vực, với thực lực của mình CLB Hà Nội hoàn toàn đủ sức làm nên bất ngờ lịch sử nữa khi chỉ gặp 1 trong 2 đối thủ còn vừa tầm hơn cả CLB Altyn Asyr vừa gặp, đó là CLB Abahani Limited Dhaka (Bangladesh) hoặc đội 25.4 của CHDCND Triều Tiên. Đối thủ sẽ được xác định vào tối ngày 28/8 sau trận bán kết lượt về còn lại, ở trận lượt đi đại diện của Bangladesh đang tạm dẫn 4-3.

CLB Hà Nội được đá sân nhà trận chung kết liên khu vực lượt đi ngày 25/9 và lượt về ở sân khách ngày 2/10.

Đội thắng sẽ vào chung kết AFC Cup toàn châu Á gặp CLB Al-Jazeera (Jordan) hoặc Al-Ahed (Lebanon) của khu vực Tây Á, với trận chung kết diễn ra ngày 2/11.

Thêm một cửa ải bí ẩn bị chinh phục trong hành trình vươn ra biển lớn của Hà Nội FC. Đại diện của bóng đá Thủ đô thực sự cho thấy quyết tâm và tham vọng của họ tại sân chơi châu lục. Trong bối cảnh bị sứt mẻ về lực lượng, HLV Chu Đình Nghiêm vẫn biết cách chèo lái con tàu của mình vượt qua những khó khăn để vươn ra biển lớn. Một khi các trụ cột trở lại với trạng thái sung sức nhất, sức mạnh của Hà Nội FC sẽ được tăng lên đáng kể.

Thực tế, nhiều người vẫn nghi ngờ vào khả năng của Hà Nội FC ở sân chơi châu lục. Bởi họ đã có một giải đấu trong nước không có quá nhiều sự cạnh tranh. Bây giờ là lúc thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm chứng minh cho tất cả. Tại trận chung kết liên khu vực diễn ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới đây, trước đối thủ được nhận định là ngang cơ, Hà Nội FC có thể ra sân mà không hề e ngại sau những màn trình diễn của mình.

Như vậy, nếu mọi thứ "thuận buồm xuôi gió", Hà Nội FC có thể trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên vô địch giải đấu danh giá thứ nhì châu Á cấp CLB.

Minh Đăng/Báo Tin tức