07:11 18/07/2021

Hà Nội: Đường Lê Thánh Tông ‘khoác áo mới’ bằng cây rẻ quạt

Sáng 18/7, ai có dịp đi qua đường Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ nhận thấy diện mạo mới của tuyến đường được trồng thêm hoa cây cảnh, trong đó chủ yếu là cây rẻ quạt.

Clip đường Lê Thánh Tông khoác áo mới bằng cây rẻ quạt:

Cây rẻ quạt có tên khoa học là Belamcanda sinensis (L) DC, họ lay ơn. Tên gọi khác là cây xạ can, cây lưỡi đồng.

Hiện nay, cây rẻ quạt được nhiều gia đình trồng làm cảnh và làm thuốc.  

Trên một số tuyến phố của Thủ đô, cây rẻ quạt được trồng trang trí trên hè phố ít nhiều cũng làm dịu mát mỗi khi chúng ta tham gia giao thông giữa trưa hè oi bức. Việc trồng thêm cây xanh trên phố Lê Thánh Tông sẽ góp phần tô điểm cho tuyến phố xanh - sạch - đẹp.

Dưới đây là những hình ảnh công nhân trồng thêm cây xanh trên phố Lê Thánh Tông:

Chú thích ảnh
Cây rẻ quạt có có tên gọi khác là cây xạ can, cây lưỡi đồng.
Chú thích ảnh
Hiện nay, cây rẻ quạt được nhiều gia đình trồng làm cảnh và làm thuốc.  
Chú thích ảnh
Trên một số tuyến phố của Thủ đô, cây rẻ quạt được trồng trang trí trên hè phố.
Chú thích ảnh
Việc trồng thêm cây xanh trên phố Lê Thánh Tông sẽ góp phần tô điểm cho tuyến phố xanh - sạch - đẹp.
Chú thích ảnh
Cây rẻ quạt là cây thân thảo có chiều cao khoảng 0,5m.
Chú thích ảnh
Lá cây mảnh dẻ, có thể dài đến 30cm và rộng 2cm.
Chú thích ảnh
Hoa rẻ quạt nở thành chùm, hoa màu vàng cam xen với đốm đỏ.
Chú thích ảnh
Sau khi vỉa hè Lê Thánh Tông được lát đá, các công nhân trồng cây xanh trang trí góp phần làm cho tuyến phố đẹp hơn.
Chú thích ảnh
Cây rẻ quạt có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản được trồng ở các công viên, vườn hoa. Sau khi du nhập vào Việt Nam, cây rẻ quạt được trồng phổ biến trong các công trình công cộng và trên một số tuyến phố của Thủ đô.

 

Chùm ảnh, clip: Viết Tôn/Báo Tin tức