06:16 15/06/2021

Hà Nội đón 286 công dân từ Bắc Giang trở về

Ngày 15/6, 286 công dân đầu tiên của Hà Nội đã được UBND TP tổ chức đón từ Bắc Giang về nơi thường trú, bảo đảm quy định phòng dịch.

Sáng 15/6, tại Xí nghiệp xe buýt Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội), TP Hà Nội điều động 20 xe buýt của Tổng công ty vận tải Hà Nội, cùng lực lượng y tế lên đường đón 286 công dân từ Bắc Giang về địa phương.

Các xe đi từ Hà Nội đến thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang để đón công dân của các quận, huyện theo phân công của từng xe và tập kết về Trung tâm Y tế các quận, huyện, thị xã.

Toàn bộ các phương tiện  đi đón công dân đều được đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch theo quy định như: Phun khử khuẩn, bó trí nước sát khuẩn trên xe, căng dây và biển báo ngăn cách từ hàng ghế thứ 2 sau ghế lái để ngăn cách khoang lái. Trên mỗi xe đều có dán thông tin số thứ tự xe đi kèm các địa phương cụ thể...

Đây là những công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội đang làm việc tại Bắc Giang có nhu cầu trở về Hà Nội và đã đăng ký qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang. Trong đó gồm: Các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung, có xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện trở về cách ly tại nhà; người lao động đang ở trong các vùng cách ly, giãn cách xã hội, cách ly y tế đã được sàng lọc, xét nghiệm RT-PCR âm tính nhiều lần.

Chú thích ảnh
Đoàn xe tại Xí nghiệp xe buýt Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) lên đường đi đón 286 công dân từ Bắc Giang về địa phương.
Chú thích ảnh
Trung tâm y tế quận Hà Đông đã đón 19 công dân trở về sau thời gian cách ly tại Bắc Giang.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Toàn bộ xe được phun khử khuẩn bằng dung dịch cloramin B.
Chú thích ảnh
Công dân được đón mặc đồ bảo, đã được sàng lọc, xét nghiệm PCR âm tính nhiều lần.
Chú thích ảnh
Công dân trở về địa phương. 
Chú thích ảnh
Các công dân tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy định về phòng chống dịch COVID-19.
Chú thích ảnh
Công dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội phải có giấy xác nhận hoàn thành cách ly
Chú thích ảnh
Tại Trung tâm y tế quận Hà Đông, các công dân lấy mẫu xét nghiệm trước khi về nhà cách ly 21 ngày.
Chú thích ảnh
Công dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà, có sự giám sát của cơ quan y tế địa phương.
Chú thích ảnh
Trong trường hợp, gia đình hoặc địa phương không có điều kiện đưa đón, Trung tâm y tế quận Hà Đông bố trí xe có vách ngăn đưa công dân đến tận nhà.
Lê Phú/ Báo Tin tức