03:11 18/03/2026
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, từ ngày 21/3/2026 đến 30/4/2027, Sở sẽ điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút bằng đèn tín hiệu sang tổ chức giao thông tự hành, các phương tiện di chuyển qua nút giao và quay đầu tại vị trí điểm mở dải phân cách trên đường Đàm Quang Trung và đường Cổ Linh.
Đường dẫn từ cầu Vĩnh Tuy xuống nút giao Cổ Linh - Đàm Quang Trung. Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN
Cụ thể các hướng điều chỉnh như sau: hướng các phương tiện từ đường Cổ Linh (phía cầu Long Biên) đi Quốc lộ 5 rẽ phải tại nút giao với đường Đàm Quang Trung và quay đầu tại điểm dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hoặc đi thẳng qua cầu vượt Cổ Linh đi nút giao Thạch Bàn.
Hướng các phương tiện từ Cổ Linh (phía cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) đi cầu Vĩnh Tuy rẽ phải tại nút giao với đường Đàm Quang Trung và quay đầu trên đường Đàm Quang Trung hoặc đi thẳng qua cầu vượt Cổ Linh và quay đầu tại nút giao đường Cổ Linh với phố Trần Đăng Khoa.
Hướng các phương tiện từ Đàm Quang Trung (phía cầu Vĩnh Tuy) đi Cổ Linh (hướng cầu Long Biên): đi thẳng qua nút giao và quay đầu tại điểm quay đầu trên đường Đàm Quang Trung hiện trạng hoặc rẽ phải tại nút giao và quay đầu tại nút giao Cổ Linh - Thạch Bàn.
Hướng các phương tiện từ Đàm Quang Trung (phía Quốc lộ 5) đi Cổ Linh (hướng cao tốc Hà Nội - Hải Phòng) đi thẳng qua nút giao và quay đầu tại điểm quay đầu dưới gầm cầu Vĩnh Tuy hiện trạng hoặc rẽ phải tại nút giao và quay đầu tại nút giao Cổ Linh - phố Trần Đăng Khoa. Các hướng giao thông khác tổ chức lưu thông theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng tại nút giao sau điều chỉnh.
Để phương án điều chỉnh tổ chức giao thông đạt hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố thực hiện điều chỉnh hệ thống biển báo, bổ sung hệ thống đảm bảo an toàn giao thông, lắp đặt bổ sung biển báo, vạch sơn… theo phương án rào chắn và phân luồng tổ chức giao thông đã được Sở Xây dựng chấp thuận.
Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) phối hợp hướng dẫn phân luồng cho các phương tiện tham gia nhằm đảm bảo an toàn, tránh gây ùn tắc giao thông.
Cùng đó, Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tư đô thị trên tuyến đường, nút giao; Chỉ đạo Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông điều chỉnh hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút lân cận cho phù hợp với phương án điều chỉnh tổ chức giao thông (nếu cần).
UBND phường Long Biên chỉ đạo lực lượng chức năng, chính quyền địa phương bố trí lực lượng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông và đơn vị liên quan để điều tiết, hướng dẫn phân luồng, tránh gây ùn tắc giao thông.
Ngoài ra, UBND phường Long Biên tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, lấn chiếm vỉa hè lòng đường phục vụ kinh doanh buôn bán, dừng đỗ xe trái phép gây mất an toàn và ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, nút giao khu vực lân cận.
Song song đó, Sở Xây dựng Hà Nội giao Phòng Kiểm tra giao thông vận tải theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp với tình hình của khu vực.
Nguyễn Thắng (TTXVN)
|
|
Copyright 2026 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|