04:06 02/04/2026

Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án cầu Tứ Liên

Chiều 1/4, UBND phường Hồng Hà (thành phố Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị bắt thăm đợt 3 đất tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên trên địa bàn phường Hồng Hà. Đồng thời, phường cũng tổ chức các phương tiện, máy móc để tháo dỡ các vật liệu, cây trồng trên đất đã được người dân bàn giao, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chú thích ảnh
Hội nghị Tổ chức bắt thăm đợt 3 tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên trên địa bàn phường Hồng Hà. Ảnh: Hải Yến/TTXVN phát

Tại buổi bắt thăm đất tái định cư, bà Phùng Mỹ Ngà (Phó Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà, thành phố Hà Nội) cho biết: Hiện nay, với dự án giải phóng mặt bằng cầu Tứ Liên, phường Hồng Hà đang gấp rút triển khai công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho đơn vị thi công. Tính đến hết ngày 31/3, phường đã bàn giao được trên 35% tổng diện tích thu hồi và 13/38 khu vực làm trụ cầu. Đến ngày 1/4, phường tiếp tục thực hiện đảm bảo mặt bằng để bàn giao toàn bộ khu vực ngoài bãi Thanh Lan, bãi Non đến cuối ngõ 310 Nghi Tàm. “Việc bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công của chúng tôi đảm bảo tiến độ đề ra, không để các đơn vị thi công chờ mặt bằng. Tất cả nội dung đơn vị thi công yêu cầu chúng tôi đều đang đáp ứng theo đúng tiến độ”, bà Phùng Mỹ Ngà khẳng định.

Phó Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà cho biết thêm, đất tái định cư cho người dân thuộc diện phải di dời được bố trí tại xã Thư Lâm, Hà Nội. Để tạo điều kiện cho người dân, ngoài các chính sách chung của Nhà nước, phường còn chủ động đề xuất hỗ trợ thêm cho các gia đình trong quá trình di chuyển, thuê nhà ở trong quá trình xây dựng nhà tại khu tái định cư.

Đối với những gia đình không đủ điều kiện để tái định cư, phường cũng có kiến nghị đề xuất áp dụng chính sách đặc thù của Thủ đô Hà Nội cho phép tạo điều kiện để cho các gia đình được thuê, mua nhà ở xã hội để ổn định cuộc sống. Bà Phùng Mỹ Ngà nhấn mạnh: “Về mặt chủ trương thì cơ bản nhân dân ở phường đều ủng hộ chính sách của Nhà nước và mong muốn có cơ chế hỗ trợ thêm cho người dân tìm kiếm việc làm, ổn định đời sống.

Chú thích ảnh
Người dân tiến hành bốc thăm đất tái định cư. Ảnh: Hải Yến/TTXVN phát

Để tạo sự đồng thuận của người dân đối với các chính sách đền bù giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng cầu Tứ Liên, phường Hồng Hà đã tuyên truyền, vận động và giải thích tới các hộ dân và công khai các phương án đền bù, giải đáp đầy đủ các thắc mắc của người dân. Từ đó, khuyến khích các hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng, nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Đối với những vướng mắc không thuộc thẩm quyền giải quyết của phường thì phường chủ động báo cáo, đề xuất tới các sở ban ngành hữu quan và thành phố, để tìm phương án tháo gỡ, giải quyết thấu đáo.

Là một trong những hộ dân tham gia bắt thăm đất tái định cư chiều 1/4, ông Nguyễn Bạch Đạt (người dân sống ở ngõ 310 đường Nghi Tàm) cho biết: "Thực hiện chủ trương của Nhà nước để xây dựng cầu Tứ Liên, sau khi được thông báo và phổ biến các chế độ chính sách thì gia đình tôi tự nguyện thực hiện nghiêm tất cả các quy định, không có ý kiến gì cả. Tôi chỉ muốn công trình xây dựng sớm hoàn thành để chỉnh trang đô thị và tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của thành phố cũng như của đất nước”, ông Đạt bày tỏ.

Chú thích ảnh
Lực lượng thi công tiến hành tháo dỡ, dọn dẹp cây cối trên diện tích đất đã được người dân bàn giao để giải phóng mặt bằng. Ảnh: Kim Anh/TTXVN

Cũng giống như ông Đạt, ông Phạm Văn Dự (sống cùng ngõ 310 đường Nghi Tàm với ông Đạt) khẳng định sự đồng thuận của ông và người dân trong khu vực đối với chủ trương thu hồi đất để giải phóng mặt bằng xây dựng cầu Tứ Liên. Ông cho rằng, chính quyền địa phương các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận thực hiện, chia sẻ với những khó khăn của người dân phải di dời đi nơi ở khác. Các bước tiến hành rất quy trình và đảm bảo đúng các thủ tục theo quy định của pháp luật. Ông Dự chia sẻ: “Điều thứ nhất mà tôi mong muốn là bồi thường cho việc di dân, điều này cũng đã được chính quyền phường đã thực hiện tốt. Điều thứ hai tôi đề nghị là các cơ quan hữu quan sớm hoàn thiện các thủ tục pháp lý để người dân nhanh chóng nhận được tiền đền bù giải phóng mặt bằng, từ đó có các điều kiện xây dựng cơ sở vật chất, sớm an cư lập nghiệp”.

Lãnh đạo phường Hồng Hà khẳng định, quá trình triển khai thực hiện các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, nếu như người dân còn có thắc mắc, phường sẽ cử cán bộ tiến hành kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, giải đáp đầy đủ những ý kiến của nhân dân, nhằm giúp người dân hiểu, người dân nắm rõ và đồng thuận thực hiện theo các chính sách của Nhà nước, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cầu Tứ Liên trên địa bàn phường Hồng Hà.

Kim Anh – Khánh Duy (TTXVN)