05:18 22/05/2018

Hà Nội đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước qua cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến

Chiều 22/5, tại buổi họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết: Năm 2018 phong trào thi đua của thành phố có đổi mới qua việc đẩy mạnh cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, phát hiện những nhân tố điển hình xuất sắc, để chính quyền, đoàn thể các cấp kịp thời khen thưởng, nhân rộng trên toàn địa bàn thành phố.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể đạt giải trong cuộc thi viết năm 2017. Ảnh: chinhphu.vn

Từ đầu năm đến nay đã có 677 bài dự thi cấp thành phố, trong đó riêng 2 tuần đầu tháng 5 đã có 152 bài viết được gửi về Ban Tổ chức cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt thành phố Hà Nội.

Thông qua Cuộc thi, thành phố đã kịp thời khen thưởng, biểu dương gần 200 điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Hầu hết gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt đều là người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân, nhân viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang...

Điển hình như, UBND thành phố Hà Nội vừa khen thưởng bà Đinh Thị Thu, Tổ trưởng Tổ dân phố số 8 phường Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) đã có việc làm tốt, kiên quyết và hiệu quả trong việc vận động nhân dân tham gia xây dựng, giữ gìn vệ sinh sân chơi Khu nhà tập thể B12 - B13, phường Kim Liên, quận Đống Đa; khen thưởng ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Giám đốc phụ trách Xí nghiệp quản lý cầu Nhật Tân - Đông Trù (thuộc Công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội) đã tổ chức đội tình nguyện và tham gia việc vá, chữa xe, trợ giúp người tham gia giao thông khi phương tiện bị hỏng hóc trên cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Trưởng ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng cho biết thêm, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc" (11/6/1948 - 11/6/2018), cùng với Ban Thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội, tất cả các ngành các cấp của thành phố đều ban hành kế hoạch tổ chức phát động thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị; tổ chức nói chuyện chuyên đề về Bác Hồ với phong trào thi đua ái quốc; đẩy mạnh thực hiện các công trình, dự án, đăng ký thành phố gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc", đến nay đã có 9 công trình đăng ký gắn biển.

Đáng chú ý, 14 cụm thi đua của thành phố đã xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình giao lưu, tọa đàm, tôn vinh gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt cao điểm diễn ra từ ngày 15/5 đến ngày 11/6/2018. Trong đó, có 3 cụm thi đua (2 cụm thi đua khối quận và 1 cụm thi đua khối văn hóa - xã hội) đã tổ chức thành công chương trình giao lưu tọa đàm với chủ đề Bác Hồ với phong trào thi đua ái quốc, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt...

Thời gian tới, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội sẽ tổ chức chương trình biểu dương, tôn vinh các phong trào thi đua yêu nước, điển hình tiên tiến với chủ đề "Khơi nguồn sức mạnh" vào sáng 2/6/2018. Mục đích của chương trình nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên toàn địa bàn thành phố, qua đó tạo khí thế và cổ vũ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội năm 2018.

Nguyễn Thắng (TTXVN)