07:15 24/07/2021

Hà Nội: Đám cháy thiêu rụi kho xưởng trong cơn mưa

Một đám cháy bất ngờ bùng phát tại số 30, hẻm 32/52 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đám cháy xảy ra trong nhà xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa kèm theo khói đen bốc lên cao.

Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 24/7, tại hẻm 32/52 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã xảy ra đám cháy khiến toàn bộ tài sản bị thiêu rụi.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức, lúc này trời mưa tầm tã, đám cháy xảy ra tại ngôi nhà chứa rất nhiều ống nhựa, trên khu đất cạnh tòa N1 (Khu đô thị Đồng Tàu, quận Hoàng Mai). Toàn bộ số tài sản trong kho được xác định là từ một công trình xây dựng tập kết, bên cạnh đó có nhiều tài sản khác của chủ nhà. Phía bên trong xưởng có gần 10 chiếc ô tô của người dân khu vực để nhờ.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, công an phường Thịnh Liệt huy động toàn bộ lực lượng đến hỗ trợ cùng người dân dập lửa. Do vụ cháy xảy ra quá nhanh nên đã lan sang hai nhà bên cạnh.

Đến 14 giờ 30, đám cháy đã được khống chế, rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng làm rõ.

Chú thích ảnh
Vụ cháy lớn xảy ra tại xưởng vật liệu trong hẻm 32/52 Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Chú thích ảnh
Thời điểm xảy ra đám cháy, trời đang mưa nhưng không dập tắt được ngọn lửa.
Chú thích ảnh
Trong xưởng có nhiều vật liệu dễ cháy nên việc cứu hoả gặp nhiều khó khăn.
Chú thích ảnh
vụ cháy xảy ra quá nhanh và đã lan sang hai nhà bên cạnh. 
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hoả phải phá tôn sắt để phun nước vào trong dập lửa.
Chú thích ảnh
6 chiếc ô tô đậu trong xưởng được người dân đưa ra ngoài, 1 chiếc còn lại vì quá nóng nên người dân không thể tiếp cận.
Chú thích ảnh
Sau 1 giờ đồng hồ, đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng tiếp tục phun nước phòng cháy lan.
Chú thích ảnh
Đến 14 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt.
Chú thích ảnh
Rất may không có thiệt hại về người.
Chú thích ảnh
Chủ kho xưởng cho biết, trước khi xảy ra cháy, có người dân đốt vàng mã cạnh xưởng.
Chú thích ảnh
Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra.

 

Tin, ảnh: Trung Nguyên/Báo Tin tức