06:11 14/06/2015

Hà Nội có hơn 1.000 cây xanh bị gãy đổ

Đã có hơn 1.000 cây xanh trên địa bàn Hà Nội bị gãy đổ do trận mưa dông lớn chiều 13/6 gây ra.

Ngày 14/6, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cho biết đã có hơn 1.000 cây xanh trên địa bàn bị gãy đổ do trận mưa dông lớn chiều 13/6 gây ra. Trong số cây bị gãy đổ trên, có 643 cây thuộc diện quản lý của công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội. Một số quận có nhiều cây xanh bị gẫy đổ là: Hoàng Mai 100 cây, Thanh Xuân 116 cây, Hà Đông 98 cây…

Một góc công viên Thống Nhất với cây xanh gãy đổ tan hoang như sau một trận bão lớn. Ảnh: AT


Nhìn chung, số cây bị gãy đổ có đường kính từ 30cm đến 1m. Phần lớn các cây bị gãy đổ là muồng, bằng lăng, hoa điệp vàng; có khoảng 30 cây xà cừ bị gãy đổ.

Những cây mới trồng thay thế trên địa bàn theo đề án thay thế hơn 6.700 cây xanh, ít bị gãy đổ hơn so với những cây lâu năm. Cây đổ làm ảnh hưởng đến hệ thống dây dẫn điện, cáp viễn thông, đèn chiếu sáng…; gây thiệt hại về tính mạng, làm hư hỏng tài sản của nhiều tập thể, cá nhân và ách tắc giao thông.

Cây đổ bít kín lối đi từ ngõ Phan Chu Trinh ra phố Phan Chu Trinh. Ảnh: Dương Hoàng


Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các cơ quan chức năng, chính quyền các địa phương của thành phố tổ chức việc cắt cành, dọn vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng, thống kê số củi gỗ từ những cây gẫy đổ để xử lý theo đúng quy định của Nhà nước; đồng thời, yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức trồng lại, trồng mới những cây bị gây đổ, bật gốc, nhằm duy trì mật độ cây xanh đảm bảo môi trường, mỹ quan đô thị.
Mạnh Khánh (TTXVN)