04:08 10/04/2012

Hà Nội: Chủ tịch các quận, huyện phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố trong phòng, chống lụt bão

Ngày 9/4, tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống lụt bão năm 2012, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các cấp, ngành, quận, huyện của thành phố phải coi công tác phòng, chống lụt bão là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Ngày 9/4, tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống lụt bão năm 2012, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã yêu cầu các cấp, ngành, quận, huyện của thành phố phải coi công tác phòng, chống lụt bão là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Chủ tịch các quận, huyện, thị xã sẽ phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sự cố trong công tác phòng, chống lụt bão tại địa phương.

Trước mùa mưa, Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2 đã đưa vào sử dụng một số công trình như cải tạo hồ nội thành, các mương thoát nước cùng với 93 hạng mục công trình thoát nước được cải tạo, sửa chữa, góp phần phát huy hiệu quả tiêu thoát nước cho thành phố.

Hiện nay, hệ thống thoát nước của Hà Nội đã đạt mức tiêu thoát 3,7 triệu m3/giờ, tăng 1,2 lần so với năm 2011. Theo tính toán, với những trận mưa nhỏ dưới 50 mm thì các khu vực nằm trong phạm vi phục vụ của Dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I hầu như không có điểm úng ngập. Nhưng đối với những trận mưa lớn hơn 100 mm, trên các đường phố Hà Nội dự kiến còn 21 điểm xung yếu có khả năng gây úng ngập.

Tuyết Mai