05:17 30/05/2022

Hà Nội chậm trễ trong nỗ lực chấm dứt nuôi gấu lấy mật tại Việt Nam

Hà Nội còn 149 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại các cơ sở tư nhân, chiếm 51% tổng số gấu đang bị nuôi nhốt lấy mật trên cả nước. Đã đến lúc cần có giải pháp quyết liệt sớm chấm dứt tình trạng này.

Chiều 30/5 tại Hà Nội, Nhóm các tổ chức bảo vệ gấu tại Việt Nam đã tổ chức Toạ đàm “Tình trạng nuôi nhốt gấu ở Hà Nội năm 2022”, với mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng về tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật ở Hà Nội, đồng thời đề xuất các giải pháp đến chính quyền TP Hà Nội sớm chấm dứt tình trạng này ở Thủ đô.

Chú thích ảnh
Hà Nội hiện đang là "điểm nóng" về tình trạng nuôi nhốt gấu lấy mật tại Việt Nam.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc ENV khẳng định: Trong bối cảnh cả nước đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực thể hiện nỗ lực chấm dứt nuôi nhốt gấu, thì Hà Nội lại đang bị tụt lại phía sau và hiện là điểm nóng lớn nhất về nuôi nhốt gấu tại Việt Nam.

Tính đến hết tháng 4/2022, có 149 cá thể gấu vẫn đang bị nuôi nhốt tại 27 cơ sở tại Hà Nội (trong đó huyện Phúc Thọ chiếm tỉ lệ nuôi nhốt gấu nhiều nhất), chiếm 51% tổng số gấu bị nuôi nhốt trên cả nước.

Trước đó vào tháng 1/2022, UBND TP Hà Nội đã ra Chỉ thị yêu cầu các quận, huyện, thị xã ở Hà Nội cần nghiêm túc thực hiện công tác quản lý, bảo vệ các loài động vật hoang dã trên địa bàn thành phố.

Cũng tại toạ đàm, nhiều câu hỏi của các phóng viên báo chí gửi đến các chuyên gia cũng như đại diện chính quyền TP Hà Nội liên quan đến việc vì sao Hà Nội lại trở thành “điểm nóng” về nuôi nhốt gấu trên cả nước? Rất nhiều giải pháp đưa ra nhưng có vẻ tình trạng này chưa được giải quyết triệt để.

Một số giải pháp đã được các chuyên gia gửi đến chính quyền TP Hà Nội như: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các cơ sở nuôi nhốt gấu, xử lý, tịch thu các cá thể gấu nuôi nhốt trái phép, vận động các chủ nuôi tự nguyện chuyển giao gấu lại cho Nhà nước và đảm bảo chặt chẽ chính sách “không bồi hoàn” cho chủ cơ sở nuôi trong mọi trường hợp.

Thế Hà-Diệu Linh