11:15 23/11/2012

Hà Nội: Bệnh tiểu đường tupe 2 gia tăng

Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn cho biết số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng, chủ yếu tiểu đường tupe 2.

Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn cho biết số bệnh nhân mắc bệnh tiểu đường điều trị tại bệnh viện ngày càng tăng, chủ yếu tiểu đường tupe 2.


Ngoài ra, số bệnh nhân tăng mạnh ở số người trẻ tuổi. Qua thực tế điều trị tại bệnh viện cho thấy số bệnh nhân gia tăng trong độ tuổi từ 35- 40 tuổi, lứa tuổi lao động và tập trung trong một số ngành nghề như xây dựng, lái xe...

Câu lạc bộ tiểu đường bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội.


Nguyên nhân gia tăng bệnh nhân tiểu đường ở lứa tuổi này được cho rằng do chế độ ăn uống không khoa học, thường hay nhậu nhẹt, ăn uống nhiều chất béo, đường, bột, ít vận động thể lực, chế độ sinh hoạt ít vận động làm bệnh phát tiểu đường phát triển.


Nhìn chung bệnh nhân tiểu đường thường phát hiện muộn, nhất là các vùng nông thôn, vùng xa, vùng sâu.


Bệnh tiểu đường thường diễn biến thầm lặng, bệnh nhân để xảy ra biến chứng mới đi khám.
Hiện nay, bệnh viện Thanh Nhàn quản lý thường xuyên hơn 7.000 bệnh nhân đái tháo đường điều trị ngoại trú và hàng nghìn lượt bệnh nhân vào điều trị nội trú hành năm.




TTXVN