04:20 23/04/2013

Hà Nội bắt ổ nhóm gây ra 5 vụ cướp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội bắt 2 đối tượng đã gây ra các vụ cướp tài sản liều lĩnh, táo tợn trên địa bàn các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Nội thời gian qua.

Ngày 23/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã phối hợp với Công an huyện Đan Phượng, Hà Nội bắt Trần Gia Tiên, sinh năm 1989 và Lê Tiến Dũng, sinh năm 1987 đều có hộ khẩu thường trú ở Cụm 10, Thọ An, Đan Phượng, Hà Nội. Đây là các đối tượng đã gây ra các vụ cướp tài sản liều lĩnh, táo tợn trên địa bàn các huyện Hoài Đức, Đan Phượng, Hà Nội thời gian qua.

Đối tượng Lê Tiến Dũng và tang vật tại cơ quan công an. Ảnh: anninhthudo.vn.



Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 3/4, hai tên Trần Gia Tiên, Lê Tiến Dũng đèo nhau trên xe máy đến khu vực xã Song Phượng, Đan Phượng, để cướp tài sản. Khi đến đường N6 gần nghĩa trang thôn Thống Nhất, xã Song Phượng, các đối tượng phát hiện anh Võ Trọng Hiếu, sinh năm 1991, trú tại đường Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, Đan Phượng và chị Nguyễn Thị Thêu, sinh năm 1994, trú tại La Thạch, Phương Đình, Đan Phượng đang ngồi trên xe máy tâm sự. Chúng đã lao vào, dùng gậy gỗ đánh anh Hiếu, chị Thêu rồi cướp chiếc điện thoại Iphone 4 cùng chiếc điện thoại Nokia X1 rồi bỏ chạy.

Đối tượng Trần Gia Tiên. Ảnh: anninhthudo.vn.


Tiếp đó, vào tối ngày 11/4, các đối tượng lại rủ nhau đến khu vực xã Kim Chung, Hoài Đức để cướp tài sản. Phát hiện thấy anh Lưu Ngọc Sang, sinh năm 1989 và chị Trần Thị Thủy, sinh năm 1993, cùng ở thôn Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức đang ngồi trên xe máy Vespa tâm sự, chúng đã dùng gậy gỗ đánh hai người này rồi cướp của họ 4,8 triệu đồng cùng hai chiếc điện thoại di động có giá trị rồi tẩu thoát.


Bằng thủ đoạn liều lĩnh, táo tợn như trên, hai tên Trần Gia Tiên, Lê Tiến Dũng còn gây ra 3 vụ cướp tài sản khác trên địa bàn huyện Đan Phượng.




Hạnh Quỳnh