07:12 14/07/2021

Hà Nội bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết

Ngày 14/7, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội đã tổ chức bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng 100 nhà Đại đoàn kết tại 11 huyện, thị xã với số tiền lên đến 4 tỷ đồng (40 triệu/nhà).

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương phát biểu tại Chương trình. 

Các huyện, thị xã được bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết bao gồm: Ba Vì, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Thường Tín, Phú Xuyên, Sóc Sơn, Thanh Oai, Phúc Thọ, Thanh Trì và Sơn Tây.

Nhấn mạnh thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác đảm bảo an sinh xã hội nói chung, công tác giảm nghèo nói riêng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương khẳng định, 100 ngôi nhà này thực sự là những ngôi nhà Đại đoàn kết, bởi nó được xây dựng bằng sự chung tay, góp sức, sẻ chia của Mặt trận Tổ quốc các cấp và cấp ủy, chính quyền, ngành đoàn thể, địa phương và của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã khẩn trương triển khai hỗ trợ xây dựng nhà đảm bảo yêu cầu, tiến độ đề ra; đồng thời tiếp tục rà soát nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà của các hộ nghèo có nhu cầu thực sự để kêu gọi hỗ trợ các hộ dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Cũng tại chương trình, hưởng ứng lời kêu gọi ủng hộ các vật dụng khác cho các hộ gia đình nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, Tập đoàn Tân Á Đại Thành đã ủng hộ 100 máy lọc nước, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ủng hộ 100 bồn nước Inox, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunhouse ủng hộ 100 nồi cơm điện, Công ty Cổ phần Thương mại Quốc tế Sơn Anh ủng hộ 100 bộ đèn Led.

Chú thích ảnh
Đại diện 11 huyện, thị xã nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết. 

Dự kiến, việc xây dựng nhà Đại đoàn kết sẽ hoàn thành trước tháng 10/2021. Đây là những công trình thiết thực, ý nghĩa, nhân văn hướng tới Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021.

Tin, ảnh: Nguyễn Thắng (TTXVN)