Từ dấu ấn lịch sử Cách mạng tháng Tám, Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới - hiện đại, thông minh và bền vững.
Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa cam kết khi gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Ảnh minh họa: Trung Nguyên/Báo Tin tức
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những biến động khó lường của thế giới, Thủ đô vẫn giữ vững vai trò đầu tàu cả nước, kiên định mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và sáng tạo hàng đầu khu vực. Những công trình hạ tầng quy mô lớn, các dự án đô thị thông minh, chương trình chuyển đổi số toàn diện… đang được triển khai, thể hiện khát vọng vươn cao của một thành phố không ngừng đổi mới.
Bản lĩnh vượt qua thách thức
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn gửi gắm niềm tin tuyệt đối vào Đảng bộ Hà Nội. Người nói: “Làm cho Hà Nội thành một Thủ đô yên ổn, tươi vui và phồn thịnh”; “Trở nên một thành phố gương mẫu cho cả nước”… Không phụ lòng Người, với trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đoàn kết, gắn bó máu thịt với nhân dân, Đảng bộ Hà Nội đã lãnh đạo nhân dân lập nên nhiều kỳ tích to lớn: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; cùng quân dân cả nước làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954; làm nên chiến thắng oanh liệt "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" năm 1972; cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội; cùng quân dân cả nước giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ qua cuộc chiến đấu chính nghĩa bảo vệ biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế…
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài tự hào: Bản lĩnh Hà Nội không chỉ thể hiện trong chiến tranh mà còn cả trong cách thức đối mặt và vượt qua những khó khăn, thách thức của thời kỳ Đổi mới, phát triển xây dựng Thủ đô và đất nước. Hình ảnh từ lãnh đạo thành phố đến cán bộ chủ chốt các cấp, lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể sát cánh cùng nhân dân vượt qua gian khó, đã để lại ấn tượng thực sự sâu sắc, làm nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị. Đây là nguồn sức mạnh nội sinh giúp Thủ đô đạt nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện, rất đáng tự hào thời gian qua.
Thành phố đã duy trì mạch tăng trưởng liên tục hàng thập kỷ. Cụ thể, trong gần 40 năm Đổi mới, năng suất lao động của Hà Nội tăng bình quân trên 7%/năm, tăng trưởng kinh tế cao hơn tăng trưởng chung cả nước. Thu ngân sách nhà nước qua các năm đều lập nên những cột mốc mới: Năm 2023 đạt trên 410.000 tỷ đồng, vươn lên dẫn đầu cả nước về thu nội địa. Năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 509.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước đạt hơn 473.000 tỷ đồng (chiếm gần 94%), tiếp tục đứng đầu cả nước. Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 427,1 nghìn tỷ đồng, tăng 83,1% dự toán năm và tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2024.
Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều thách thức, Hà Nội nổi lên như một điểm sáng đầy ấn tượng trên bản đồ thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam. Từ năm 1986 đến nay, Hà Nội luôn giữ vững vị trí là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Tổng vốn FDI lũy kế đạt khoảng 61,5 tỷ USD, với 7.710 dự án còn hiệu lực, đưa Hà Nội đứng thứ hai toàn quốc; riêng 7 tháng của năm 2025, dòng vốn FDI tăng trưởng đột phá, với hơn 3,75 tỷ USD, gấp 1,9 lần cùng kỳ năm 2024.
Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Lê Trung Hiếu, thành công trong thu hút vốn đầu tư FDI của Hà Nội đến từ nhiều yếu tố tổng hòa. Trước hết là niềm tin mạnh mẽ của các tập đoàn quốc tế vào môi trường kinh doanh và tiềm năng phát triển bền vững của Hà Nội. Cùng với đó, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi được củng cố nhờ nỗ lực cải thiện thủ tục hành chính, minh bạch hóa quy định và các chính sách ưu đãi đầu tư của chính quyền thành phố.
“Với chính quyền địa phương hai cấp, Hà Nội sẽ có thêm những động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trưởng thu hút vốn đầu tư. Việc tối ưu hóa nguồn lực thông qua sáp nhập các đơn vị hành chính và tinh gọn bộ máy chính quyền sẽ giúp giảm chồng chéo, nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành; mở rộng không gian phát triển sẽ tạo thêm quỹ đất sạch hấp dẫn nhà đầu tư, đặc biệt ở khu vực ngoại thành”, ông Lê Trung Hiếu nhận định.
Ngoài ra, một điểm nhấn đáng chú ý chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), Hà Nội đã đăng ký gửi Bộ Xây dựng 9 công trình, dự án tổ chức khởi công, khánh thành chung với các dự án đầu tư trên toàn quốc theo hình thức trực tuyến, kết nối các điểm cầu. Trong đó, có những dự án đáng chú ý như 1 dự án khánh thành là Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, với tổng vốn đầu tư 11.197 tỷ đồng và 8 dự án khởi công. Trong đó có Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô Hà Nội (đoạn trên địa bàn thành phố Hà Nội); Dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32; Dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Dự án Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam trên địa bàn thành phố Hà Nội… Các công trình, dự án khởi công, khánh thành dịp này không chỉ mang ý nghĩa kinh tế - xã hội to lớn mà còn là hoạt động thiết thực nhằm tạo không khí thi đua yêu nước, lan tỏa tinh thần đổi mới và phát triển.
Khát vọng bứt phá, vươn cao
Những tuyến phố rợp bóng cây xanh của Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với cờ hoa, pano, áp phích. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN
Trong một cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã bày tỏ mong muốn “Hà Nội sẽ tiếp tục tiên phong, gương mẫu trong việc triển khai các chủ trương lớn của Trung ương, với những thay đổi mạnh mẽ, để đưa đất nước bước sang giai đoạn phát triển mới, với những bước phát triển vượt bậc”.
Từ chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, Hà Nội đã triển khai đợt sinh hoạt chính trị đầu tiên trong cả nước “Nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn của Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm về kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Đợt sinh hoạt chính trị đã tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận trong nhân dân, tạo chuyển biến sâu sắc trong từng cán bộ, đảng viên ý thức trách nhiệm, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước trong kỷ nguyên mới. Đảng bộ thành phố cũng gương mẫu đi đầu trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu năng, hiệu quả, phù hợp chủ trương, định hướng của Trung ương.
“Thế giới đang trong thời kỳ thay đổi có tính thời đại. Đất nước đang đứng trước cánh cửa lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Thành phố với vai trò đầu tàu đang thể hiện khát vọng lớn lao và sự tự tin mạnh mẽ vượt qua khó khăn, thách thức để cùng đất nước hướng tới mục tiêu phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, mọi người dân ấm no, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới”, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chia sẻ.
Nhằm thực hiện những mục tiêu chiến lược trong phát triển nhanh và bền vững, thành phố sẽ kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, bảo vệ môi trường; đảm bảo an ninh, an toàn và hạnh phúc của người dân với triết lý phát triển dựa trên 5 trụ cột: văn hóa, con người và di sản nghìn năm văn hiến; phát triển kinh tế xanh, kinh tế số; hạ tầng kết nối đồng bộ, hiện đại; xã hội số, đô thị thông minh; khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, văn hóa, con người và di sản nghìn năm văn hiến là nền tảng xuyên suốt cùng “3 chuyển đổi” (chuyển đổi xanh - chuyển đổi số - kinh tế tuần hoàn).
Hà Nội phấn đấu đến năm 2030, là thành phố "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại"; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng và cả nước; hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới, phấn đấu phát triển ngang tầm Thủ đô các nước phát triển trong khu vực. Đến năm 2045, Thủ đô Hà Nội là thành phố phát triển bứt phá với tầm nhìn mới, khát vọng mới, tư duy toàn cầu; xây dựng Thủ đô bản sắc, hiện đại và hội nhập, có nền công nghiệp hiện đại, làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ nguồn; có mức sống và chất lượng cuộc sống cao, khá giả, với GRDP/người đạt trên 36.000 USD; kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển toàn diện, đặc sắc và hài hòa; tiêu biểu cho cả nước; có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới; chỉ số đổi mới sáng tạo nằm trong Top 100 thành phố hàng đầu thế giới.
Những tuyến phố rợp bóng cây xanh của Hà Nội trở nên rực rỡ hơn với sắc màu biểu ngữ và băng rôn tuyên truyền. Ảnh: Vũ Quang/TTXVN
Từ mùa Thu lịch sử năm 1945, Hà Nội đã đi qua chặng đường 80 năm đầy tự hào, để hôm nay, giữa nhịp sống toàn cầu hóa, thành phố vẫn kiêu hãnh vươn mình. Khát vọng vươn cao của Hà Nội không chỉ là mục tiêu của những con số tăng trưởng hay dự án tầm cỡ, mà là khát vọng của những người con thế hệ mới - xây dựng một Thủ đô văn minh, hiện đại, nghĩa tình, hội nhập nhưng không hòa tan.