07:14 23/07/2014

Hà Nam đón nhận hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Hai liệt sỹ của Hà Nam được đưa về quê hương hôm nay là Binh nhất Nguyễn Văn Nhâm (sinh năm 1943, ở xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân) nhập ngũ tháng 6/1972 và Trung sỹ Đào Ngọc Thứ (sinh năm 1946, ở xã Bồ Đề, huyện Bình Lục), nhập ngũ tháng 8/1972.

Ngày 23/7, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam phối hợp với UBND hai xã Nhân Thịnh (huyện Lý Nhân) và Bồ Đề (huyện Bình Lục) tổ chức lễ đón nhận hài cốt hai liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ quốc tế tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Hai liệt sỹ của Hà Nam được đưa về quê hương hôm nay là Binh nhất Nguyễn Văn Nhâm, sinh năm 1943, ở xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, nhập ngũ tháng 6/1972 và Trung sỹ Đào Ngọc Thứ, sinh năm 1946, ở xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, nhập ngũ tháng 8/1972. Hai đồng chí cùng hy sinh ngày 10/2/1973 tại Mặt trận phía Tây và đã được Đội quy tập mộ liệt sỹ của Quân khu 4 phối hợp với Ban công tác đặc biệt của nước bạn Lào tìm kiếm, cất bốc cuối năm 2013 ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của nước bạn Lào.

Việc tổ chức lễ đón nhận hài cốt các Anh hùng liệt sỹ không những góp phần cùng với cả nước giải quyết tốt các chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh mà còn thể hiện trách nhiệm, tình cảm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta. Điều này cũng đáp ứng nguyện vọng chính đáng của thân nhân và gia đình các liệt sỹ, có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng hậu phương quân đội, góp phần giáo dục bản chất, truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta, tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thắt chặt tình đoàn kết, anh em gắn bó của hai dân tộc Việt – Lào. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7.

Sau lễ đón nhận, hài cốt hai liệt sỹ đã được an táng tại nghĩa trang liệt sỹ quê hương.


Nguyễn Chinh