07:09 28/07/2014

Hà Lan không cử quân tới hiện trường máy bay MH17

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố không gửi các đơn vị vũ trang đến địa điểm máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 27/7 tuyên bố không gửi các đơn vị vũ trang đến địa điểm máy bay Boeing 777 mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi tại miền Đông Ukraine ngày 17/7 vừa qua.

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.


Ông Rutte cho biết việc gửi phái bộ quân sự có thể làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, trong khi mục tiêu chính là tìm kiếm thi thể các nạn nhân. Tuy nhiên Hà Lan sẵn sàng gửi 60-160 nhân viên cảnh sát quân sự hoàng gia không vũ trang tới hỗ trợ các chuyên gia pháp y Hà Lan tìm kiếm thi thể những người thiệt mạng.

Australia và Malaysia cũng muốn gửi cảnh sát tới khu vực rơi máy bay. Vấn đề này đang được các đại diện Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đàm phán với lực lượng đòi liên bang hóa ở miền Đông Ukraine.

Thủ tướng Hà Lan cũng cho rằng việc triển khai một phái bộ quân sự quốc tế nhằm bảo vệ địa điểm máy bay MH17 bị rơi vào thời điểm hiện tại là “không thực tế”.

Ngày 25/7, Hà Lan đã gửi tới Ukraine 20 chuyên gia và 40 binh sĩ không vũ trang, tuy nhiên cho tới nay nhóm chuyên gia Hà Lan vẫn chưa tiếp cận được địa điểm rơi máy bay do không bảo đảm an ninh.

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại miền Đông Ukraine khi quân đội chính phủ tăng cường các cuộc tấn công nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này. Các nguồn tại chỗ cho biết ít nhất 13 người, kể cả 2 trẻ em, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ngày 27/7 tại miền Đông Ukraine.


TTXVN/Tin tức