03:10 15/03/2012

Hà Lan đóng cửa đại sứ quán tại Xyri

Bộ Ngoại giao Hà Lan ngày 15/3 (giờ VN) thông báo đã đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Đamát vì tình hình an ninh ngày càng xấu đi tại Xyri, đồng thời gửi một thông điệp chính trị tới ban lãnh đạo nước này.

Bộ Ngoại giao Hà Lan ngày 15/3 (giờ VN) thông báo đã đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô Đamát vì tình hình an ninh ngày càng xấu đi tại Xyri, đồng thời gửi một thông điệp chính trị tới ban lãnh đạo nước này.

Ngoại trưởng Hà Lan Uri Rosenthal. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một thông cáo, Ngoại trưởng Hà Lan Uri Rosenthal cho biết: "Việc đóng cửa đại sứ quán tại Đamát thể hiện sự lo ngại mà chúng tôi cảm nhận được trước hành động bạo lực kinh hoàng của Chính phủ Xyri và tình hình an ninh ngày càng xấu đi, đồng thời gửi một tín hiệu chính trị tới chính quyền Đamát".

Tuyên bố này được đưa ra sau khi ông Rosenthal có cuộc gặp với các nhân vật đối lập của Xyri tại La Hay trước đó cùng ngày. Ông Rosenthal khẳng định Hà Lan sẽ tiếp tục ủng hộ phe đối lập Xyri về tài chính cũng như các phương diện khác, đặc biệt là thiết bị kỹ thuật để tiếp cận Internet.

Trước Hà Lan, đã có Anh, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Mỹ và mới nhất là Arập Xêút đóng cửa đại sứ quán tại quốc gia Trung Đông này.

L.H