11:14 20/11/2019

Hà Lan bắt giữ 2 nữ công dân tham gia IS hồi hương

Ngày 19/11, cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ 2 nữ công dân là thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria vừa hồi hương từ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Chú thích ảnh
Phụ nữ tại trại tị nạn al-Hol, Syria, nơi sinh sống của thân nhân các thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, xếp hàng chờ nhận lương thực ngày 28/3/2019. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo cơ quan công tố Hà Lan, cả 2 nữ công dân đã bị bắt ngay khi đặt chân xuống sân bay Schiphol ở thủ đô Amsterdam tối 19/11 với cáo buộc tham gia tổ chức khủng bố. Quân cảnh Hoàng gia Hà Lan - lực lượng bảo vệ sân bay và cảng biển đã - bắt giữ những đối tượng này và nhanh chóng bàn giao cho cảnh sát. 

Hai đối tượng bị bắt gồm 1 phụ nữ 23 tuổi có 2 con nhỏ (3 và 4 tuổi). Người này bị bắt tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 1/2018. Đối tượng còn lại 25 tuổi đã tới Đại sứ quán Hà Lan tại Ankara hồi tháng 10 và sau đó yêu cầu được hỗ trợ về nước.

Dự kiến, cả 2 sẽ được đưa ra xét xử tại tòa sơ thẩm tại thành phố cảng Rotterdam vào ngày 22/11 tới. 

Trước đó, trong tháng này, một tòa án Hà Lan đã ra phán quyết liên quan tới vụ kiện của 23 nữ công dân tham gia các nhóm thánh chiến, yêu cầu chính phủ nước này phải chủ động đưa con họ về nước. Theo phán quyền, chính phủ phải hồi hương 56 trẻ thuộc diện này đang sống tại các trại lánh nạn ở miền Bắc Syria mà không cần mẹ đi cùng. 

Trong tuần qua, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu hồi hương các thành viên IS là công dân nước ngoài và bị bắt giữ tại nước này. Ankara lâu nay vẫn chỉ trích nhiều nước châu Âu từ chối tiếp nhận công dân của mình từng tham gia IS.

Lan Phương (TTXVN)