11:10 29/11/2010

Hà Giang: Trồng thảo quả nhưng không phá rừng

(Tin Tức) - Cây thảo quả được huyện vùng cao Hoàng Su Phì hướng dẫn bà con các dân tộc thiểu số: Cờ Lao, Mông, Nùng, Dao, La Chí… sống ở ven sườn núi cao Tây Côn Lĩnh phát triển trồng trong gần 6 năm trở lại đây.

Cây thảo quả được huyện vùng cao Hoàng Su Phì hướng dẫn bà con các dân tộc thiểu số: Cờ Lao, Mông, Nùng, Dao, La Chí… sống ở ven sườn núi cao Tây Côn Lĩnh phát triển trồng trong gần 6 năm trở lại đây. Để giúp bà con các dân tộc sống với rừng, có thu từ rừng, huyện Hoàng Su Phì đã đầu tư vốn, hỗ trợ kỹ thuật để bà con trồng cây thảo quả dưới tán rừng. Việc trồng cây thảo quả dưới tán rừng được huyện quy hoạch chi tiết và hướng dẫn bà con tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật trồng như: Chỉ được trồng xen cây thảo quả dưới tán rừng mà không được phát quang các cây mọc dưới tán rừng, không được đốt các cây thảo mộc dưới tán rừng… Kiểm lâm huyện xuống từng hộ dân giao đất dưới tán rừng cho họ trồng cây thảo quả. Với cách làm khoa học, cẩn thận để phát triển trồng cây thảo quả mà không làm mất đi sự đa dạng sinh học của các loài cây, cỏ mọc dưới tán rừng. Sau gần 6 năm phát triển trồng cây thảo quả dưới tán rừng, đến nay toàn huyện Hoàng Su Phì đã có được 1.226 ha cây thảo quả, trong đó có gần 300 ha đã cho thu hoạch và hơn 200 ha đã bói quả năm đầu. Năng suất bình quân những diện tích cho thu hoạch đạt gần 12 tạ/ha và cho thu từ bán quả thảo quả năm 2010 đạt gần 10 tỷ đồng-một con số rất có ý nghĩa đối với bà con các dân tộc. Phát huy kết quả đạt được, năm nay bà con vùng này lại tiếp tục phát triển mới thêm trên 300 ha, trong đó có 70 ha cây thảo quả trồng mới được hỗ trợ vốn từ Chương trình 135 giai đoạn II.

Văn Phát