08:18 15/08/2011

Hà Giang: Liều lĩnh "trộm" xe ô tô của Công ty Điện lực Hà Giang

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Lực lượng Cảnh sát Điều tra và Cảnh sát Giao thông đã truy bắt được một đối tượng liều lĩnh "trộm" xe ô tô của Công ty Điện lực Hà Giang khi đang trên đường đem đi tẩu thoát.

Chiều 15/8, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự Xã hội - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Trong quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Điều tra và Cảnh sát Giao thông đã truy bắt được một đối tượng liều lĩnh "trộm" xe ô tô của Công ty Điện lực Hà Giang khi đang trên đường đem đi tẩu thoát.

Vụ việc trên xảy ra lúc 2 giờ sáng ngày 13/8 trên tuyến Quốc lộ 2 Hà Giang - Hà Nội, tại km 7 thuộc xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, lực lượng Cảnh sát Điều tra và Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Hà Giang đã phát hiện một chiếc xe ô tô Ford bán tải, biển kiểm soát 23T - 1518 đang lưu thông hướng Hà Giang - Hà Nội. Cách tổ công tác chừng 100 m, bất ngờ xe ô tô dừng lại và quay đầu xe ngang đường. Thấy có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra thì lái xe bỏ chạy xuống bờ sông Lô. Tổ công tác tiến hành truy đuổi đến km 4 đã bắt được lái xe trên.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, lái xe ô tô Ford bán tải đã khai nhận là: Nguyễn Hồng Việt, sinh 1990, trú tại tổ 9, phường Minh Khai (thành phố Hà Giang). Đêm 12/8, sau khi uống rượu, trên đường đi bộ đến phường Minh Khai, Việt phát hiện có một chiếc xe ô tô trên xe vẫn để đèn, trong xe không có ai, chìa khóa xe vẫn được cắm trong ổ khóa. Nảy sinh ý định “trộm” xe ô tô đi chơi, Việt lên xe nổ máy cho xe chạy theo tuyến Quốc lộ 2, không may gặp tổ tuần tra kiểm soát của Công an tỉnh, Việt sợ quá quay đầu xe thì bị chết máy rồi bỏ xe chạy trốn.

Theo Phòng Cảnh sát Giao thông - Công an tỉnh Hà Giang, chiếc xe ô tô Ford bán tải, biển kiểm soát 23T - 1518 của do Công ty Điện lực Hà Giang đăng ký. Vụ "trộm" xe ô tô trên hiện đang được các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ.

P.V