01:14 21/01/2015

Hà Giang: Bắt 2 tên cướp táo tợn sau gần 20 giờ gây án

Công an Hà Giang vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng Hà Văn Chi, trú tại huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, và Hoàng Văn Nguyên thường trú tại tỉnh Yên Bái về hành vi cướp tài sản.

Ngày 21/1, Đại tá Vũ Trường Giang, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Hà Văn Chi (SN 1976, thường trú tại Phố Cáo, xã Đồng Yên, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang); Hoàng Văn Nguyên (SN 1979, thường trú tại thôn 13 xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi cướp tài sản.


Dẫn giải đối tượng Hà Văn Chi về Trại tạm giam - Công an tỉnh Hà Giang.


Trước đó, vào hồi 8 giờ ngày 20/1 tại km 17 + 600 Quốc lộ 2 từ thành phố Hà Giang - Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, thuộc khu vực thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên đã xảy ra vụ cướp tài sản táo tợn, với số tiền mặt lên đến trên 700 triệu đồng. Bị hại trong vụ án này là bà Vũ Thị Ngói (SN 1945, thường trú tại tổ 6, phường Nguyễn Trãi - thành phố Hà Giang) và con gái là chị Vũ Thị Thơ (SN 1967, thường trú tại tổ 4, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang).


Đối tượng Hà Văn Chi.


Theo lời khai của hai bị hại, vào khoảng thời gian trên, hai mẹ con bà Ngói chở nhau đi bằng xe ô mô đi từ thành phố Hà Giang lên Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Đến đoạn km 17 + 600, thì bất ngờ có 2 đối tượng nam giới áp sát và cướp chiếc túi xách của bà Ngói.


Sau khi cướp giật được tài sản, hai đối tượng đã phóng xe tẩu thoát, đến khu vực núi đá thuộc thôn Thanh Sơn, xã Thanh Thủy, hai đối tượng vứt chiếc xe máy lại có biển kiểm soát 19K4 - 8421 và chạy lên núi lẩn trốn. Do quá bất ngờ và hoảng sợ nên cả hai mẹ con bà Ngói đều không nhớ được cụ thể về đặc điểm của 2 tên cướp.


Đối tượng Hoàng Văn Nguyên.


Nhận được tin báo, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương tới hiện trường tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ.


Với đặc điểm là tỉnh vùng cao núi đá tai mèo đi lại cực kỳ khó khăn, hàng trăm điều tra viên, trinh sát tinh nhuệ của Phòng Cảnh sát Hình sự đã cùng với các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thanh Thủy, Công an xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên và các đơn vị nghiệp vụ trong ngành không quản ngại giá rét, lặn lội trong rừng sâu. Đến 3 giờ 15 sáng ngày 21/1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã tóm gọn được 2 tên cướp táo tợn.


Điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Giang lấy lời khai đối tượng Hoàng Văn Nguyên.


Tại cơ quan công an, bước đầu cả hai đối tượng Hà Văn Chi và Hoàng Văn Nguyên đã thừa nhận hành vi cướp tài sản. Sau khi tóm gọn được 2 tên cướp, Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã thu giữ được một số tang vật liên quan đến vụ án và toàn bộ số tiền hơn 700 triệu đồng mà bọn chúng vừa cướp được.


Điều tra viên Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Hà Giang lấy lời khai đối tượng Hà Văn Chi.


Là tỉnh vùng cao biên giới cực Bắc của Tổ quốc, từ trung tâm các huyện, thành phố của Hà Giang đi đến các xã phải đi qua rất nhiều đoạn đường đèo dốc, heo hút, dân cư thưa thớt nên nhiều đối tượng đã manh động gây ra các vụ cướp của, giết người. Các cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang cũng đã khuyến cáo nhân dân, các hộ kinh doanh buôn bán cần cẩn trọng khi đi qua lại những con đường vắng để tránh những thiệt hại đáng tiếc xảy ra.


Được biết, cả hai đối tượng trên đều nghiện ma túy, riêng đối tượng Hà Văn Chi là đối tượng đã có 1 tiền án, tiền sự, vừa mới mãn hạn 9 năm tù về tội cố ý gây thương tích.


Giải đối tượng Hoàng Văn Nguyên về Trại tạm giam - Công an tỉnh Hà Giang.


Hành vi cướp tài sản của 2 đối tượng Hà Văn Chi và Hoàng Văn Nguyên là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Vị Xuyên và thành phố Hà Giang, đặc biệt là vụ cướp xảy ra tại khu vực gần Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy, một cửa khẩu vừa được nâng cấp lên từ cửa khẩu quốc gia, nơi giao thương buôn bán giữa các doanh nghiệp, thương nhân Việt Nam và nước bạn Trung Quốc.


Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Hà Giang đang khẩn trương điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ để sớm đưa 2 đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.



Tin, ảnh: Minh Tâm