Bộ Kinh tế Ukraine đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2026 của nước này từ 1,3% xuống còn 0,5%, khi Moskva nhắm vào các ngành kinh tế then chốt của Kiev.
Hiện trường một vụ tấn công bằng tên lửa của Liên bang Nga ở Kiev. Ảnh tư liệu: Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp Nhà nước Ukraine
Trong bối cảnh Liên bang Nga tiếp tục tiến hành một chiến dịch tấn công chưa từng có nhằm vào các doanh nghiệp Ukraine, Bộ Kinh tế Ukraine đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay từ 1,3% xuống còn 0,5%, khi Moskva nhắm vào các ngành kinh tế then chốt như sản xuất thép, thương mại điện tử và hệ thống cảng biển.
Phát biểu tại một sự kiện ở Kiev ngày 26/8, theo Interfax Ukraine, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Oleksandr Kravchenko cho biết các cuộc tấn công của Liên bang Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và logistics, cùng với việc phong tỏa các cảng ở Biển Đen, tuyến đường xuất khẩu chủ yếu của Ukraine, đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này.
Trong bối cảnh Liên bang Nga liên tục tấn công các cảng tại Odesa và các tàu dân sự hoạt động trong vùng biển Ukraine, các tàu biển đang tránh xa Ukraine. Hệ quả là Ukraine không thể xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển, trong đó có các sản phẩm nông nghiệp - ngành chiếm 17% GDP của Ukraine vào năm ngoái.
Trong một tuyên bố công khai, Bộ trưởng Nông nghiệp Taras Vysotskyi cho biết nông dân Ukraine đang đứng trước nguy cơ mất lợi nhuận do không thể xuất khẩu, trong khi diện tích gieo trồng cho vụ mùa tiếp theo có thể giảm từ 5 triệu đến 7 triệu hecta.
Để giúp ngành nông nghiệp Ukraine tiếp tục duy trì hoạt động, Liên hợp quốc sẽ hỗ trợ Ukraine thông qua các công cụ tài chính đặc biệt dành cho nông dân quy mô nhỏ và vừa, những người gặp khó khăn trong việc tiếp cận các khoản vay ngân hàng.
Đồng thời, Liên hợp quốc cũng hỗ trợ nông dân giải quyết vấn đề kho chứa nhằm ngăn nông sản sau thu hoạch bị hư hỏng. Sự hỗ trợ này bao gồm 10.000 túi bảo quản nông sản và các kho chứa lắp ghép, dự kiến sẽ được chuyển tới Ukraine trong “thời gian tới”.
Bộ Nông nghiệp Ukraine cho biết: “Theo tính toán của chúng tôi, mức thiếu hụt sức chứa kho bảo quản có thể lên tới 11 triệu tấn vào mùa thu năm nay và nhu cầu tài chính trong lĩnh vực này là 44 triệu USD”.
Trong khi đó, ngành luyện kim của Ukraine cũng đang chịu thiệt hại, không chỉ vì các cảng biển bị phong tỏa mà còn do các cuộc tấn công liên tục.
Nhà máy thép Zaporizhstal, thuộc sở hữu của “ông lớn ngành thép” Metinvest, đã bị nhiều tên lửa đạn đạo của Liên bang Nga tấn công trong đêm 27/8, chỉ vài tuần sau một cuộc tấn công khác nhằm đúng vào những mục tiêu này, gồm phân xưởng lò cao cùng cơ sở hạ tầng năng lượng và vận tải của nhà máy.
Tập đoàn Metinvest cho biết trong một tuyên bố công khai rằng: “Hai cuộc tấn công chỉ cách nhau hai tuần là điều chưa từng có xét về hậu quả. Doanh nghiệp dân sự này còn chưa kịp phục hồi sau cuộc tấn công ngày 11/8 thì ngày 27/8 lại tiếp tục bị tấn công, vẫn loại tên lửa đạn đạo đó, vẫn những cơ sở đó”.
Tập đoàn Metinvest nhấn mạnh: “Mọi người đều còn sống, đó là điều quan trọng nhất”.
Ngành thép Ukraine không phải là mục tiêu duy nhất trong ngày 27/8. Liên bang Nga đã sử dụng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) tấn công các cơ sở bán lẻ và siêu thị trong một loạt cuộc tập kích trên khắp Ukraine kéo dài suốt cả ngày, tương tự như cách Ukraine gây sức ép lên mạng lưới logistics và kinh tế Liên bang Nga khi nhằm vào các sàn thương mại điện tử lớn của Liên bang Nga như Wildberries và Ozon….
Bên cạnh đó, mặc dù mùa hè tại Ukraine vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, nhưng Liên bang Nga vẫn tiếp tục tấn công các cơ sở năng lượng của nước này.
Trong đêm 27/8, theo thông tin từ tập đoàn năng lượng nhà nước Ukraine Naftogaz, bom lượn của Liên bang Nga đã phá hủy toàn bộ thiết bị tại nhà máy nhiệt điện Kherson.
Bộ trưởng Kinh tế Kravchenko cảnh báo rằng mùa đông sắp tới sẽ rất khó khăn. Một chiến dịch tấn công mới của Liên bang Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine cũng sẽ tiếp tục gây tổn hại cho nền kinh tế nước này.
GDP của Ukraine đã giảm 0,6% trong bốn tháng đầu năm do tác động của các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng.
Ông Kravchenko nhấn mạnh rằng người dân Ukraine cần chuẩn bị cho “những kịch bản tồi tệ nhất”.