Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập Hà Đông về với Thủ đô, kinh tế Hà Đông liên tục tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập và đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.
Sau khi Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, sáp nhập Hà Đông về với Thủ đô, kinh tế Hà Đông liên tục tăng trưởng cao. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập và đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện.Một góc khu đô thị Văn Quán, Hà Đông. Ảnh Internet. |
Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của Hà Đông trong giai đoạn 2005-2010 đạt 18,5%. Hai năm gần đây, mặc dù khó khăn nhưng kinh tế quận vẫn duy trì mức tăng trưởng 26,51% năm 2011 và 19,13% năm 2012. GDP bình quân đầu người của quận tăng từ 1.452 USD năm 2007 lên trên 3.000 USD năm 2011 (hơn 60 triệu đồng).
Sự nghiệp văn hóa xã hội của Hà Đông tiếp tục phát triển. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh được triển khai thực hiện sâu rộng. Giáo dục - Đào tạo có bước phát triển mạnh về quy mô và chất lượng. Mạng lưới y tế hoạt động có hiệu quả, chủ động phòng ngừa, khống chế dịch bệnh, phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, nhiều cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhiều khu đô thị mới được đầu tư xây dựng, tạo cho Hà Đông một hình ảnh đô thị khang trang, văn minh hiện đại.
An ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữa vững. Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố, kiện toàn. Đảng bộ quận Hà Đông là một trong những đảng bộ thực hiện có kết quả Nghị quyết trung ương 4 (khóa XI).
Nhờ những thành tựu trên đây, ngày 5/1, quận Hà Đông đã được vinh dự đón nhận
Huân chương Độc lập hạng Nhì, phần thưởng cao quý của Đảng Nhà nước trao
tặng cho những nỗ lực phấn đấu của nhân dân và cán bộ quận trong tiến
trình xây dựng quận văn minh hiện đại.
Tham dự lễ đón nhận huân chương có các đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ
chính trị, Bí thư thành ủy; Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân quận Hà Đông đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí lưu ý, Hà Đông phải có những biện pháp hữu hiệu để giải quyết những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cũng như trong tổ chức các phong trào thi đua.
Tuyết Mai