12:09 09/12/2011

Hạ Bologna 2-1, Juve vào tứ kết cúp Italia

Bàn thắng quyết định của Marchisio ghi ở hiệp phụ thứ nhất giúp Juventus vượt qua Bologna 2-1 và giành quyền vào tứ kết cúp Italia.

 Bàn thắng quyết định của Marchisio ghi ở hiệp phụ thứ nhất giúp Juventus vượt qua Bologna 2-1 và giành quyền vào tứ kết cúp Italia.


Juve vượt qua Bologna (áo xanh) 2-1 ở cúp Italia - Ảnh Getty



Đúng như tuyên bố trước trận đấu, Conte bố trí đội hình dự bị ra sân để tạo điều kiện cho các trụ cột nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến làm khách ở Roma sau đây vài ngày.

Tiếp Bologna ở Turin là một Juve không Pirlo, Vidal, Pepe, Chiellini, Buffon, Lichtsteiner, Matri. Marchisio cũng chỉ vào sân từ phút 79. Thay vào đó, Krasic và Quagliarella được trao cơ hội đá chính (nhưng cả hai cũng đều bị thay ra ở gần giữa hiệp 2), Del Piero là mũi nhọn duy nhất trên hàng công được hỗ trợ phía sau bởi Giaccherini, Quagliarella và Krasic.

Dù chỉ đá với đội hình dự bị nhưng Juve vẫn chiếm ưu thế và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về khung thành Bologna. Sau nhiều cơ hội bị Del Piero, Krasic, Quagliarella…bỏ lỡ thì đến phút 90, Giaccherini đưa Juve vượt lên dẫn trước. Cướp được bóng từ đường chuyền bất cẩn của một cầu thủ Bologna từ khoảng cách tầm 40m so với khung thành đội khách, Giaccherini đi bóng đầy quyết tâm qua hai cầu thủ áo xanh trước khi đánh bại thủ thành Agliardi bừng cú sút quyết đoán ở góc hẹp.

Tưởng như Juve đã cầm chắc chiến thắng trong tay thì Bologna bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa vào phút bù giờ thứ 6 của hiệp 2 với quả đánh đầu chính xác của Raggi, buộc hai đội phải đá thêm hiệp phụ. Và ở phút 102 của hiệp phụ thứ nhất, Marchisio một lần nữa trở thành người hùng của Juve khi anh ngoặt bóng loại bỏ hậu vệ Bologna trước khi sửa bóng điệu nghệ bằng chân trái vào góc xa khung thành đội khách.

Cầu thủ bị bỏ quên từ đầu mùa Elia là người đã có đường chuyền quyết định cho Marchisio lập công. Juve thắng chung cuộc 2-1 và giành quyền vào tứ kết Cúp Italia, giải đấu mà Marchisio nói rằng “giống như Champions League với Juve”.

Bàn thắng: Giaccherini 90, Marchisio 102 - Raggi 90+6

Juventus: Storari; Sorensen, Barzagli, Bonucci, De Ceglie; Marrone (Marchisio 79), Pazienza; Krasic (Elia 65), Quagliarella (Estigarribia 68), Giaccherini; Del Piero

Bologna: Agliardi; Crespo, Raggi, Loria, Garics (Morleo 56); Pulzetti, Perez (Krhin 65), Taider; Gimenez (Paponi 84), Vantaggiato; Acquafresca




Theo thethaovanhoa.vn