05:12 25/05/2020

Guatemala, Honduras kéo dài lệnh giới nghiêm để ngăn chặn COVID-19

Ngày 24/5, Tổng thống Guatemala Alejandro Giammattei tuyên bố kéo dài lệnh giới nghiêm thêm 1 tuần tới ngày 29/5 và cấm người dân di chuyển giữa các địa phương được xác định là ổ dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Người vô gia cư tới các khu lều tạm để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Guatemala City, Guatemala, ngày 1/4/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Tổng thống Alejandro Giammattei cho biết lệnh giới nghiêm áp dụng từ 17h hôm trước đến 5h sáng hôm sau và hạn chế tối đa việc đi lại giữa 22 địa phương. Bên cạnh đó, Guatemala sẽ áp dụng lệnh giới nghiêm 24/24 từ ngày 29/5-1/6.

Nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19, Guatemala từ tháng 3 đã áp dụng hàng loạt biện pháp mạnh gồm ban hành lệnh giới nghiêm trong những giờ nhất định trong ngày, đóng cửa biên giới với người nước ngoài, cấm các sự kiện tập trung đông người và tạm dừng hoạt động các phương tiện vận chuyển hành khách công cộng. Ngày 24/5, Guatemala đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao nhất theo ngày, với 370 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca bệnh lên 3.424 ca, trong đó có 58 ca tử vong.

* Tại quốc gia láng giềng Honduras, chính phủ đã tuyên bố kéo dài lệnh giới nghiêm tới ngày 31/5, cũng như hạn chế người dân được phép ra đường mua nhu yếu phẩm theo số cuối của thẻ căn cước. Phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người cao tuổi được ưu tiên tới siêu thị và hiệu thuốc từ 7h-9h hàng ngày. Những người dân được phép ra đường phải sử dụng khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5m. 

Honduras đã ban bố lệnh giới nghiêm từ giữa tháng 3 vừa qua. Tính tới thời điểm hiện tại, Honduras đã có 3.950 ca mắc COVID-19, trong đó có 180 ca tử vong.

* Cũng trong ngày 24/5, Chile cho biết nước này đã ghi nhận tổng số 69.102 ca mắc bệnh và 718 người tử vong vì COVID-19 sau khi có thêm 3.709 ca nhiễm mới và 45 ca tử vong trong vòng 24 giờ qua. 

Tổng thống Sebastian Pinera cùng lãnh đạo Bộ Y tế nước này ngày 24/5 đã đi thị sát một bệnh viện dã chiến đang được xây dựng ngay bên cạnh bệnh viện Sotero del Rio ở thủ đô Santiago. Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên trong số 5 cơ sở y tế tạm thời sẽ được dựng lên nhằm giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện vốn đang bị quá tải vì số bệnh nhân tiếp tục tăng. Tuy nhiên, những bệnh viện tạm thời này sẽ tiếp nhận những người không phải là bệnh nhân COVID-19. Chile đã đầu tư 13,7 triệu USD để xây dựng bệnh viện dã chiến đầu tiên dự kiến rộng 1.500m2 và có 100 giường bệnh. Cơ sở này dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 6 tới. 

* Cùng ngày, Ecuador cho biết trong vòng 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 498 ca nhiễm mới và 12 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên 36.756 ca và tổng số ca tử vong lên 3.108 ca kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại quốc gia Nam Mỹ này.

Hiện toàn bộ 24 tỉnh thành của Ecuador đều xác nhận có dịch, trong đó tỉnh Guayas, miền Tây Nam, là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với 13.787 ca nhiễm và 1.362 người tử vong.

Trần Quyên - Việt Hùng (TTXVN)