09:19 22/09/2012

Guardiola: Tôi vẫn chưa muốn trở lại huấn luyện

Huấn luyện viên giàu thành tích nhất trong lịch sử của Barcelona, Pep Guardiola, tuyên bố ông chưa muốn trở lại làm công tác huấn luyện và điều bình thường là sống bình yên và đưa con đến trường, còn bóng đá là chuyện ngoại lệ.

Huấn luyện viên giàu thành tích nhất trong lịch sử của Barcelona, Pep Guardiola, tuyên bố ông chưa muốn trở lại làm công tác huấn luyện và điều bình thường là sống bình yên và đưa con đến trường, còn bóng đá là chuyện ngoại lệ.


“ Tôi không biết bao giờ sẽ trở lại huấn luyện. Tôi đã nói năm nay thì không. Nếu có ước muốn, tôi sẽ trở lại, nhưng lúc này thì chưa”, cựu chiến lược gia của đội bóng xứ Catalunya khẳng định trong hội nghi chuyên đề “Mexico Thế kỷ XXI: nắm bắt tương lại”, do Quỹ Telmer của tỷ phú Carlos Sim đứng ra tổ chức.


Nói chuyện trước 10.000 sinh viên đại học tại Hội trường Quốc gia ở thủ đô của Mexico, HLV Guardiola, người trước đây đã từng khoác áo đội bóng Dorados de Culiacan ở mùa bóng 2006, đã kể lại những kỷ niệm không thể nào quên khi còn thi đấu ở Mexico đồng thời chia sẻ một số kinh nghiệm thành công trong thời gian dẫn dắt Barcelona, qua đó khuyên các sinh viên hãy “phát hiện ra sở thích thực sự của mình để mà từ đó thực hiện thách thức mà mình mong muốn”.


Cuộc đời bình thường là đưa con đến trường; còn bóng đá là ngoại lệ. Ảnh: Internet


HLV xuất sắc nhất trong lịch sử của đội bóng áo đỏ-xanh cho biết ông đã sống những ngày tháng hạnh phúc khi dẫn dắt Barcelona nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ suốt đời ở lại nơi đây.


“Cái thời buồn vì thua trận và vui vì thắng trận đã qua đi và vì thế tôi đã không còn động lực để tiếp tục công tác huấn luyện”, Pep Guardiola tâm sự.


Cựu HLV người Catalunya cũng chia sẻ một số bí mật khi dẫn dắt Barca chinh phục 14 trong tổng số 19 danh hiệu chỉ trong bốn năm đồng thời cho biết chính thể thao đã giúp ông thấu hiểu cuộc đời hơn.


“Ở Barcelona, ai cũng thích chơi bóng. Một khi làm tốt điều mình thích thì thành tích sẽ tự đến. Các cầu thủ đến sân và lao ngay vào tập luyện mà không cần phải ra lệnh. Đó chính là bí quyết thành công của Barcelona”, Pep Guardiola nêu rõ.


Cựu HLV tài năng của bóng đá Tây Ban Nha cho rằng một khi các cầu thủ cảm thấy hạnh phúc vì đã làm cho các khán giả yêu quý của mình cũng hạnh phúc thì họ sẽ chơi hay nhất và ông đã có may mắn là được tiếp tục con đường mà Johan Cruyff huyền thoại đã vạch ra và để lại, đó là một đội bóng với những cầu thủ vĩ đại.


“Tất cả những gì nói về Messi đều chưa đủ. Ngoài tài năng và tính quyết thắng hơn người, Messi còn là một tấm gương về tinh thần phấn đấu vươn lên hàng ngày. Anh thích chơi bóng và còn thích chiến thắng hơn”, Guardiola nói về cầu thủ từng là học trò con cưng của mình.


Về khả năng một ngày nào đó sẽ dẫn dắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, Pep Guardiola nói ngắn gọn: “Không thể biết trước điều gì, còn hiện tại tôi đang sống ở New York và tôi sẽ ở đây một năm”.


Được hỏi “ông là một người Catalan hay một người Tây Ban Nha”, cựu chiến lược gia của Barcelona nêu rõ “giờ đây thế giới đã không còn biên giới” và ông yêu quý Catalunya, nơi bố mẹ và những người thân của gia đình ông sinh sống.


Cùng tham gia diễn thuyết ở hội nghị nói trên còn có cựu thủ tướng Anh Tony Blair và cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva.



Lưu Bảo Châu