12:09 22/12/2011

Guardiola bênh Mourinho

HLV Pep Guardiola của Barcelona đã tách mình khỏi cuộc đấu khẩu giữa một số cầu thủ của Barca và Real Madrid sau khi “người đặc biệt” Jose Mourinho tuyên bố Cúp Thế giới các CLB chẳng qua chỉ là “hai trận đấu nhỏ”, thậm chí ông còn “bênh” người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

HLV Pep Guardiola của Barcelona đã tách mình khỏi cuộc đấu khẩu giữa một số cầu thủ của Barca và Real Madrid sau khi “người đặc biệt” Jose Mourinho tuyên bố Cúp Thế giới các CLB chẳng qua chỉ là “hai trận đấu nhỏ”, thậm chí ông còn “bênh” người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

“Mọi người đều biết ý kiến của tôi là như thế nào. Ai cũng được tự do nói về điều họ muốn. Mourinho không nói điều gì đáng gây ồn ào như vậy. Ông ấy nói Champions League quan trọng hơn Cúp thế giới các CLB và đó là sự thật. Mỗi người đều có quyền đánh giá theo cách mà mình muốn”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh trong cuộc họp báo trước trận gặp L’ Hospitalet trong khuôn khổ Cúp Nhà vua.

Bị hỏi về những lời chỉ trích của Dani Alves tới “người đặc biệt”, theo đó Mourinho là người đố kỵ, HLV Guardiola bày tỏ: “Khi một người nào đó nói trước micro, họ chỉ nói ý kiến riêng của minh. Một người dũng cảm trên sân cỏ (như Alves) thì không thể đòi hỏi người ta không nói lên điều họ thực sự suy nghĩ trong đầu”.

Trước câu hỏi của một nhà báo “nếu Mourinho được chọn làm người bạn vô hình của ông thì ông sẽ tặng quà gì cho HLV người Bồ Đào Nha”, Pep Guardiola trả lời: “Đây là một câu hỏi hay, tôi chưa bao giờ nghĩ tới nên ngày hôm sau tôi sẽ trả lời anh nhé”.



Guardiola: Mourinho chả nói điều gì đáng gây ồn ào như vậy



Về việc một số tờ báo đưa tin đích thân Neymar yêu cầu “hãy đưa tôi về Barca” sau trận chung kết Cúp Thế giới các CLB, nhà cầm quân của đội bóng xứ Catalunya trả lời lấp lửng: “tôi không biết tiếng Bồ Đào Nha, mặc dù tai còn thính lắm. Tôi chỉ biết những gì đọc được trên báo. Chúng tôi chỉ trao đổi những tiếng thì thào”.

Quan trọng nhất là niềm tin

Được hỏi về việc tái ký hợp đồng với Barcelona, Pep Guardiola cho biết “sẽ nói về điều này với Chủ tịch CLB khi nào đưa ra quyết định cuối cùng” nhưng bày tỏ sẵn sàng giúp đội bóng giành nhiều danh hiệu, đạt được sự ổn đinh và củng cố sức mạnh của mình.

Về câu hỏi “thời điểm nao là quan trọng nhất với Barca trong năm 2011”, HLV của đội bóng áo đỏ xanh nêu rõ: “Thật khó đánh giá, nhưng điều quan trọng nhất là niềm tin của chúng tôi vào chiến thắng. Quan trọng nhất là sau nhiều năm bên nhau, vẫn những con người đó, vẫn một HLV đó, vẫn một công việc hàng ngày, đáng ra chúng tôi phải cảm thấy mệt mỏi, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục có niềm tin và ý chí chiến thắng bên nhau”.

Trận đấu với L'Hospitalet cũng rất quan trọng

Theo Pep Guardiola trận đấu với L’Hospitalet cũng rất quan trọng vì nó có thể đánh mất một danh hiệu và chiến thắng 1-0 ở lượt đi trên sân khách không phải là một bảo đảm cho việc lọt vào vòng sau, đồng thời dự đoán đây sẽ là một trận đấu khó khăn bởi vì Barca vừa trở về từ một châu lục xa xôi, với những thay đổi sinh học liên tục do chênh lệch về giờ giấc.

“Chúng tôi phải chơi rất tập trung, như trận đấu với Santos, vì nếu không như vậy sẽ có nguy cơ bị loại khỏi cuộc đua tới một danh hiệu vô địch. Tuy nhiên, các cầu thủ của Barca đã tập luyện tốt và tôi cảm thấy yên tâm trước trận đấu”, HLV của Barca chỉ rõ.

Pep Guardiola tin tưởng David Villa sẽ bình phục sau ca phẫu thuật thành công và sẽ trở lại với sức mạnh lớn hơn mặc dù cần một thời gian dài điều trị.



Theo thethaovanhoa.vn