04:11 03/04/2012

Grudia xây dựng quan hệ láng giềng thân thiện với Nga

Grudia mong muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện với các nước láng giềng, trong đó có Nga, bởi vì mối quan hệ tốt đẹp với những quốc gia này mang lại lợi ích cho chính Tbilixi. Tuy nhiên, Grudia sẽ không đánh đổi bằng mọi giá cho mối quan hệ này.

Grudia mong muốn xây dựng mối quan hệ thân thiện với các nước láng giềng, trong đó có Nga, bởi vì mối quan hệ tốt đẹp với những quốc gia này mang lại lợi ích cho chính Tbilixi. Tuy nhiên, Grudia sẽ không đánh đổi bằng mọi giá cho mối quan hệ này.

Phát biểu trên đài phát thanh "Tiếng vọng Mátxcơva" của Nga ngày 2/4, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Grudia, ông Giga Bokeria đã đưa ra tuyên bố trên, đồng thời nhấn mạnh rằng Tbilixi mong muốn ngày càng có nhiều khách du khách Nga đến Grudia, hai bên có nhiều cuộc tiếp xúc hơn nên đã quyết định dỡ bỏ thị thực, và giới doanh nhân Nga làm ăn tại đây cũng được tạo điều kiện thuận lợi. Theo ông Bokeria, tiếng Nga được chính quyền Grudia coi là một bộ phận trong xã hội nước này, nên không có chuyện cấm dạy tiếng Nga tại các trường học, trái lại tiếng Nga sẽ tiếp tục được giảng dạy như một trong những ngôn ngữ các quốc gia láng giềng.


Bản đồ khu vực biên giới Nga, Grudia, Abkhazia và Nam Ossetia. Ảnh: Internet.



Ông Bokeria cũng cho biết Tbilixi chủ trương tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, đồng thời đẩy nhanh tiến trình hội nhập với cộng đồng châu Âu - Đại Tây Dương, trong đó có Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Hiện NATO vẫn khẳng định quyết định được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh của khối này ở Bucarét (Rumani) tháng 4 năm 2008 vẫn còn hiệu lực, theo đó, Grudia và Ucraina trong tương lai có thể trở thành thành viên NATO. Tuy nhiên, theo điều lệ của NATO, thành viên khối này không được có tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng, trong khi đó, hiện Grudia đang căng thẳng với Nga về vấn đề hai vùng lãnh thổ ly khai Abkhazia và Nam Ossetia.

TTXVN/Tin tức