12:23 25/12/2012

GPMB đường vành đai 2,5: Ngày 28/12 sẽ cưỡng chế thu hồi đất

Ngày 25/12, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết: Quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 54 hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng tuyến đường vành đai 2,5. Thời gian cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 28/12.

Tại cuộc họp giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 25/12, ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cho biết: Quận Hoàng Mai đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 54 hộ dân chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng tuyến đường vành đai 2,5. Thời gian cưỡng chế thu hồi đất từ ngày 28/12.


Ông Nguyễn Đức Hải cho biết: Tuyến đường nối tiếp từ khu Đền Lừ II đến đường Trương Định - Giáp Bát (gọi tắt là đường vành đai 2,5) đã thu hồi 50.547/55.148 m2, đạt gần 92%. Toàn tuyến có 245 hộ và đến thời điểm này chỉ còn 54 hộ nằm trong chỉ giới chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng. Sau khi có kết luận số 05/KL-BXD của Thanh tra Bộ Xây dựng, quận Hoàng Mai đã chỉ đạo các đơn vị rà soát và xem xét áp dụng chế độ chính sách giải phóng mặt bằng (GPMB) đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các hộ dân và tổ chức đối thoại với nhân dân. Trước thời điểm tháng 11/2012, có 68 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng và gửi đơn khiếu kiện các cấp. Tuy nhiên, sau cuộc đối thoại với nhân dân, đã có 14 hộ dân nhận kê khai giải phóng mặt bằng.


“Tuyến đường 2,5 qua địa bàn quận nối thông từ đông sang tây, có vai trò quan trọng trong việc phát triển kinh tế và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Do đó, quận Hoàng Mai hy vọng từ nay đến 28/12 sẽ có nhiều hộ dân tiếp tục đến kê khai nhận đền bù để công tác GPMB thuận tiện và tuyến đường sớm hoàn thành trong năm tới”, ông Nguyễn Đức Hải cho biết.

 

Xuân Minh