12:21 22/12/2016

Góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa phụ nữ và nhân dân Việt Nam-Trung Quốc

Ngày 21/12, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp phụ nữ Khu tự trị dân tộc Choang- Quảng Tây (Trung Quốc) do bà Khổng Hiến Linh, Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cao Bằng.

Hai bên đã trao đổi về công tác xây dựng tổ chức Hội ở các xã biên giới của tỉnh Cao Bằng và Quảng Tây; công tác phòng, chống ma túy và tội phạm mua bán phụ nữ và trẻ em qua khu vực biên giới; hoạt động hợp tác phát triển kinh tế của nữ doanh nhân hai tỉnh. Các nội dung trao đổi đã làm sáng tỏ thêm hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và các đơn vị liên quan của hai bên trong công tác phối hợp, giao lưu, hợp tác hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh tiếp Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc). Ảnh: Văn Đức/TTXVN.

Hai bên đã thống nhất một số nội dung sơ kết 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ về giao lưu hợp tác giữa Hội Liên hiệp phụ nữ Cao Bằng và Hội Liên hiệp phụ nữ Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây giai đoạn 2014 - 2017, dự kiến sẽ diễn ra trong quý III/2017, tại tỉnh Quảng Tây.

Nhân dịp này, Đoàn đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Tây đã thăm di tích đặc biệt quốc gia hang Pác bó, suối Lê Nin; dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và hội kiến đại diện lãnh đạo tỉnh Cao Bằng.

Ngày 22/12, Hội Liên hiệp Phụ nữ Khu tự trị dân tộc Choang - Quảng Tây, Trung Quốc tới thăm và làm việc với các Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh (Việt Nam).
 
Đón tiếp đoàn đến thăm và làm việc tại Lạng Sơn, b à Vũ Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết, Chương trình gặp gỡ lần này là hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường, củng cố quan hệ hữu nghị giữa Hội Phụ nữ hai bên, đặc biệt là trao đổi kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào phụ nữ.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các cách làm hay, mô hình tốt trong các hoạt động và phong trào của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ.

Trong những năm qua, nhiều hoạt động gặp gỡ hữu nghị giữa Hội Phụ nữ cơ sở của tỉnh Lạng Sơn với huyện Ninh Minh, tỉnh Quảng Tây, đã được tổ chức, góp phần tăng cường tình hữu nghị truyền thống giữa phụ nữ và nhân dân hai nước.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) do bà Khổng Hiển Linh, Phó Chủ tịch Hội làm Trưởng đoàn đã thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Ninh.

Tại buổi tiếp đoàn, bà Nguyễn Thị Vinh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh khẳng định, chuyến thăm của Đoàn đại biểu phụ nữ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây tới Quảng Ninh là hoạt động nhằm tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần thực hiện Thỏa thuận về thiết lập giao lưu hữu nghị của Tỉnh ủy Quảng Ninh với Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây. Chuyến thăm lần này giúp hai bên có cơ hội được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và phong trào phụ nữ 2 tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẽ tham quan di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long, thăm Trung tâm thương mại Vincom, mô hình sản xuất Ngọc Trai (Công ty cổ phần Ngọc Trai Hạ Long, số 7, khu Đồn Điền, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long). Ngoài ra, hai Hội Liên hiệp Phụ nữ Quảng Ninh và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây sẽ có buổi làm việc, trao đổi kinh nghiệm công tác Hội và phong trào phụ nữ giữa hai địa phương.

Đoàn sẽ kết thúc chuyến thăm Quảng Ninh và rời Việt Nam vào chiều 24/12 qua cửa khẩu Quốc tế Móng Cái.

Phóng viên TTXVN tại các địa phương