09:20 27/09/2020

Góp phần giúp các học viên vươn lên trong cuộc sống

Ngày 27/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức "Ngày hội đồng hành cùng thanh niên tái hòa nhập cộng đồng - Hành trình của niềm tin" năm 2020 tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Ngày hội. 

Với chủ đề "Thắp sáng niềm tin", Ngày hội là một trong những hoạt động cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Thông qua chương trình này, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Sơn La mong muốn góp phần chuyển biến nhận thức, nâng cao trách nhiệm và hành động cụ thể của các cấp bộ Đoàn; tạo hiệu ứng tích cực đối với các đoàn viên, tầng lớp nhân dân trong đổi mới, tiếp xúc, giúp đỡ người đang điều trị nghiện ma túy có niềm tin vươn lên trong cuộc sống; đồng thời lắng nghe những chia sẻ, tâm tư, tình cảm của các học viên đang điều trị, để chuyên gia kỹ năng của chương trình tư vấn, hỗ trợ giải pháp, cách làm hay, nâng cao hiệu quả công tác cải tạo giáo dục, tạo động lực cho các học viên nỗ lực điều trị, sớm trở về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, vươn lên làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tích cực cho xã hội.

Trong Ngày hội, nhiều hoạt động ý nghĩa cũng diễn ra như: Giao lưu văn nghệ, thể thao, tổ chức các trò chơi…

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tại Sơn La xác định việc đồng hành, hỗ trợ thanh niên yếu thế là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời luôn đề ra những giải pháp cụ thể như: Phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng và các tổ chức xã hội triển khai nhiều giải pháp để thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển; xây dựng các mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức các hoạt động hỗ trợ về an sinh xã hội, học tập, hỗ trợ về nghề nghiệp, việc làm; tư vấn, định hướng tư tưởng, tâm lý,…

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La Nguyễn Duy Dũng cho biết: Những năm qua, Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Sơn La luôn làm tốt công tác phối hợp với các sở, ban, ngành đoàn thể trong công tác giáo dục, giúp đỡ học viên trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết về công tác phòng, chống ma túy cho đoàn viên thanh niên, góp phần nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục truyền thông phòng, chống ma túy; đồng thời nâng cao kiến thức, kỹ năng, phương pháp xây dựng các mô hình can thiệp tại cộng đồng, kỹ năng triển khai các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; đồng hành cùng thanh niên yếu thế có niềm tin vươn lên trong cuộc sống.

Bà Hoàng Bích Thủy, Phó Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La chia sẻ: Thực hiện nhiệm vụ về nâng cao hiệu quả trong công tác điều trị cai nghiện ma túy, sau 25 năm hoạt động, đơn vị đã tiếp nhận và chữa trị cai nghiện cho hơn 14.000 người. Các học viên vào điều trị được tư vấn về các chế độ, các dịch vụ y tế, được chữa bệnh, giáo dục, tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao và lao động trị liệu kết hợp với học nghề; được tư vấn xây dựng, định hướng tái hòa nhập cộng đồng, phòng chống tái nghiện; được hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm phù hợp để ổn định cuộc sống. Phần lớn người nghiện ma túy thường là người nghèo hoặc bị nghèo hóa sau khi nghiện, có trình độ văn hóa hạn chế, thường không có nghề nghiệp, khó khăn trong tìm kiếm việc làm, cộng đồng xã hội vẫn mặc cảm, số người tái nghiện vẫn còn cao, bởi vậy cần có sự nỗ lực hơn nữa của cả hệ thống chính trị, cộng đồng, đia phương, gia đình và đặc biệt của mỗi cá nhân trong công cuộc phòng chống ma túy.

Anh P.T.G ở tiểu khu 14, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn bày tỏ: Sau khi vào Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Sơn La một năm, tôi được tham gia chương trình "Ngày hội đồng hành cùng thanh niên tái hòa nhập cộng đồng", qua đó được chia sẻ và hiểu biết thêm về những giá trị của cưộc sống, hướng tới những điều tốt đẹp cho tương lai bản thân. Tôi mong muốn các học viên sẽ hoàn thành nghĩa vụ cai nghiện và được các cơ quan, đoàn thể tạo điều kiện giúp đỡ để tái hòa nhập cộng đồng, có việc làm để ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho xã hội.

Trước đó, ngày 26/9, Ngày hội cũng được tổ chức tại Trại giam Yên Hạ, Cục C10 (huyện Phù Yên) với sự tham gia của hơn 1.200 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên đang chấp hành án tại đơn vị.

Ngày hội đã góp phần cảm hóa và tạo thêm niềm tin, động lực cho phạm nhân, học viên trong độ tuổi thanh niên hướng thiện, sớm hòa nhập cộng đồng, có ích cho xã hội, làm giảm tỷ lệ tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)