01:18 24/01/2019

Google tuyên bố sẽ kháng án phạt 50 triệu euro

Công ty công nghệ Google của Mỹ thông báo sẽ kháng cáo quyết định của Cơ quan quản lý dữ liệu Pháp CNIL, trong đó phạt Google 50 triệu euro (57 triệu USD) vì vi phạm quy định của Liên minh châu Âu (EU) về quyền riêng tư của ngưởi dùng - còn gọi là Quy định Bảo vệ Dữ liệu chung của châu Âu (GDPR).

Chú thích ảnh
Biểu tượng Google. Ảnh: EPA/TTXVN

Trong tuyên bố đưa ra ngày 23/1, Google khẳng định đã cố gắng xây dựng một quy trình tuân thủ GDPR để đảm bảo tính minh bạch và đơn giản nhất có thể đối với các quảng cáo tư nhân hóa. Google bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng của án phạt nói trên đối với những nhà mạng phát tán thông tin, các nhà soạn thảo nội dung gốc cùng các công ty công nghệ ở châu Âu và châu lục khác. Với lập luận trên, Google cho biết hãng đã quyết định sẽ kháng án.

Trước đó, ngày 21/1, CNIL tuyên án phạt Google 50 triệu euro (57 triệu USD) vì vi phạm GDPR. Đây là khoản tiền phạt lớn nhất từ trước đến nay đối với một công ty công nghệ Mỹ. Theo CNIL, Google thiếu sự minh bạnh và rõ ràng trong cách thức cung cấp thông tin cho người sử dụng về việc công ty này quản lý dữ liệu cá nhân của họ và khoản tiền phạt trên được đưa ra do tính nghiêm trọng của các hành vi vi phạm liên quan tới các quy tắc cần thiết của GDPR: tính minh bạch, thông tin và sự cho phép. CNIL đã đưa ra quyết định trên sau những khiếu nại của các tổ chức phi chính phủ None Of Your Business và La Quadrature du Net (LQDN), mà theo họ là đã nhận được sự ủy thác của 10.000 người.

Lan Phương (TTXVN)