07:20 02/07/2013

Google khám phá hoang đảo trong 'Tử địa Skyfall'

Được miêu tả là nơi hoang tàn nhất trên Trái Đất với khung cảnh mục nát, hiu quạnh như một vành đai chiến tranh, hòn đảo Gunkanjima vẫn không ngăn được bước chân của Google trong cuộc chinh phục “Chiến hạm” bị bỏ hoang của đất nước mặt trời mọc.

Được miêu tả là nơi hoang tàn nhất trên Trái Đất với khung cảnh mục nát, hiu quạnh như một vành đai chiến tranh, hòn đảo Gunkanjima vẫn không ngăn được bước chân của Google trong cuộc chinh phục “Chiến hạm" bị bỏ hoang của đất nước mặt trời mọc.

Trang web khổng lồ này đã cử một nhân viên mang theo camera đến những con đường của Gunkanjima để quay phim phục vụ cho việc xây dựng bản đồ. Gunkanjima, còn được biết đến dưới cái tên Hashima, là một hòn đảo hoang vắng đang dần sụp đổ trên bờ biển phía tây của Nhật Bản. Đây cũng là nơi xuất hiện đầy ấn tượng trong bộ phim bom tấn về điệp viên 007 của Hollywood, Skyfall (Tử địa Skyfall) năm 2012.


Mang theo công cụ tác nghiệp trên vai, chuyên viên của Google đổ bộ lên hoang đảo.


Hành trình khám phá hòn đảo "ma" đi qua những khu nhà mục nát...




Hoang đảo cũng cho một tầm nhìn đẹp ra phía đại dương bao la.


Gunkanjima từng là một rặng san hô nhỏ nhưng sau khi được phát hiện vào năm 1810, nó được biến thành một công xưởng khai khoáng trong suốt thời kì công nghiệp hóa của Nhật Bản.


Nhưng khung cảnh trên đảo thì hoàn toàn đổ nát.



Hòn đảo với diện tích 60.750 m2 từng có dân số đạt đỉnh điểm vào năm 1959 với 5.259 triệu người. Tuy nhiên, khi dầu thay thế than vào những năm 60 của thế kỉ trước, ngành khai thác mỏ của Nhật Bản bắt đầu đóng cửa và làn sóng này cuối cùng cũng lan đến Gunkanjima.

Công nhân và gia đình bắt đầu rời đi, bỏ lại những ngôi nhà hoang phế của họ trên đảo để những cơn gió biển qua đây ngày đêm tàn phá.

Đâu đâu cũng gợi lên một cảm giác bị lãng quên.


Cỏ mọc chen chúc quanh những ngôi nhà hoang phế.


Sau 35 năm đóng cửa, lệnh cấm lên đảo Gunkanjima được áp dụng vào năm 2009.


Tên tội phạm Raoul Silvatrong trong "bom tấn" Skyfall trong một cảnh quay trên đảo Gunkanjima.


Đối đầu với hắn là người anh hùng James Bond.




A.M
(Theo D.M)