10:11 13/10/2021

Góc nhìn chuyên gia: Tuyển Việt Nam yếu tâm lý và thua kém thể lực ở trận thua Oman

Việt Nam nhận thất bại 1 - 3 trước Oman dù đã có bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1. Theo chuyên gia Phan Anh Tú và HLV Đức Thắng, thất bại này chứng tỏ Việt Nam vẫn còn 'yếu tâm lý' và 'non kinh nghiệm' tại đấu trường lớn.

Chú thích ảnh
HLV Đức Thắng nhận định tuyển Việt Nam vẫn còn non kinh nghiệm tại đấu trường lớn. Ảnh: TT&VH

Việt Nam đã phải chịu sức ép lớn từ phía Oman trong suốt 90 phút thi đấu. Tiến Linh đã giúp Việt Nam có lợi thế dẫn bàn ở phút 39. Tuy nhiên sau đó, Việt Nam đã để thua liền 3 bàn. Chung cuộc, Việt Nam nhận thất bại thứ 4 liên tiếp tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Sau trận đấu, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định Việt Nam trong trận gặp Oman gặp vấn đề về tâm lý và thể lực. Đây là 2 yếu tố khiến Việt Nam thua trận.

"Chúng ta về mặt tâm lý không tốt. Các cầu thủ mắc nhiều lỗi thể hiện sự nôn nóng, thiếu một cái đầu lạnh. Chúng ta bị ảnh hưởng nhiều về mặt thể lực, bên cạnh đó là về mặt tâm lý. Vì thế, chúng ta thiếu tỉnh táo. Những cú quơ tay của Tấn Tài, của Duy Mạnh thể hiện sự nóng nảy, thiếu sự điềm tĩnh", ông Phan Anh Tú nhận định trên kênh VTV6.

Trong khi đó, trong buổi bình luận sau trận đấu trên kênh FPT Play, HLV Đức Thắng bày tỏ sự tiếc nuối với thất bại của tuyển Việt Nam. Bên cạnh đó, ông nhận định Việt Nam vẫn còn "non kinh nghiệm" tại đấu trường này.

"Kết quả hơi nghiệt ngã đối với chúng ta. Chúng ta có ý đồ và nỗ lực, nhưng vấn đề thể lực khiến Việt Nam thua kém về tốc độ, tranh chấp bóng bổng. Các cầu thủ đã chơi bằng tất cả những gì chúng ta có, nhưng sân chơi này không dành cho sự non nớt", HLV Đức Thắng chia sẻ.

Thất bại trước tuyển Oman khiến tuyển Việt Nam vẫn xếp cuối bảng sau 4 trận đấu. Sau đây, đội bóng của HLV Park Hang-seo sẽ có 1 tháng để chuẩn bị cho lượt trận diễn ra vào tháng 11. Khi đó, đối thủ của Việt Nam lần lượt là Nhật (ngày 11/11) và Saudi Arabia (ngày 16/11).

Theo Thethaovanhoa.vn