08:12 22/08/2026

Gỡ vướng mắc các dự án điện trọng điểm ở khu vực Hòa Bình (cũ)

Ngày 22/8, đoàn công tác Tỉnh ủy Phú Thọ, do Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và lãnh đạo 9 xã, phường nằm trong vùng dự án. Qua đó, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án điện trọng điểm ở khu vực Hòa Bình (cũ). 

Chú thích ảnh
Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Ảnh minh họa: Trọng Đạt/TTXVN

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh, không để các dự án điện trọng điểm kéo dài do nguyên nhân chủ quan, đồng thời yêu cầu các đơn vị, xã, phường tiếp tục tập trung cao độ xử lý các điểm nghẽn, không để vướng mắc cục bộ ảnh hưởng tiến độ chung. Đối với những nội dung thuộc thẩm quyền các xã, phường phải chủ động xử lý, không để chờ đợi.

Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Lương Minh Thanh cho biết, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang triển khai 48 dự án lưới điện 110kV và 1 dự án lưới điện 220kV, tổng mức đầu tư 5.358 tỷ đồng; trong đó, 15 dự án chuẩn bị đầu tư, 33 dự án triển khai thi công. 5 công trình điện 110kV trọng điểm, cấp bách đang triển khai tại khu vực Hòa Bình (cũ) gồm: Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Thủy; Đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn; Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tân Lạc; Đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Bôi; Đường dây 110kV từ Trạm biến áp 220kV Hòa Bình - Trạm biến áp 110kV Hòa Bình.
 
Các công trình này có vai trò nâng cao năng lực, độ tin cậy cung cấp điện, đáp ứng nhu cầu phụ tải tại các khu, cụm công nghiệp và dự án đầu tư lớn. Việc tháo gỡ vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng, đưa dự án vào vận hành đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn, ổn định cung cấp điện, tạo nền tảng hạ tầng năng lượng phục vụ thu hút đầu tư, phát triển các khu, cụm công nghiệp và các dự án đô thị, dịch vụ quy mô lớn, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Cụ thể, dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Yên Thủy có tổng mức đầu tư 132 tỷ đồng, dài hơn 25km, bảo đảm điện cho khu vực Lương Sơn, Yên Thủy, Lạc Thủy, KCN Lương Sơn, Phú Sơn và Nhà máy sản xuất vôi và bột nhẹ Xuân Thiện. Dự án đã giải phóng mặt bằng 70/80 vị trí, thi công 65/80 móng, dựng 58/80 cột; Trạm biến áp Yên Thủy đã đóng điện, Trạm biến áp Thanh Nông hoàn thành phần xây dựng. Tuy nhiên, tại xã An Nghĩa, An Bình và Lạc Lương còn một số vị trí, hành lang tuyến chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng. Ngành điện đề nghị bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026, bảo đảm đóng điện trước ngày 30/9/2026.

Dự án Đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn có tổng mức đầu tư 152 tỷ đồng, dài 24,03km, nhằm liên kết lưới điện giữa Trạm biến áp 220kV Thủy điện Hòa Bình và Trạm biến áp 220kV Xuân Mai, nâng cao độ tin cậy cấp điện, tạo điểm đấu nối phục vụ các khu, cụm công nghiệp. Hiện đã giải phóng mặt bằng 57/67 vị trí, thi công 45/67 móng, 32/67 cột. Vướng mắc còn lại tập trung tại xã Lương Sơn và phường Kỳ Sơn. Trong đó có các vị trí chồng lấn quy hoạch và một số đoạn tuyến cần rà soát hồ sơ do sai khác giữa hiện trạng sử dụng đất với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ngành điện đề nghị bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8, bảo đảm đóng điện trước ngày 31/10/2026.

Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tân Lạc có tổng mức đầu tư 186 tỷ đồng, bảo đảm cung cấp điện cho khu vực Cao Phong và KCN Bờ Trái Sông Đà. Dự án đã giải phóng mặt bằng 46/65 vị trí, đang thi công phần Trạm biến áp. Khó khăn tại xã Cao Phong liên quan các vị trí nằm trên đất quốc phòng, an ninh; xã Mường Thàng đang thẩm định phương án bồi thường 14/14 vị trí. Ngành điện đề nghị hoàn thành phê duyệt, chi trả, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/8/2026, phấn đấu đóng điện toàn bộ dự án trước ngày 31/12/2026.

Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Bôi có tổng mức đầu tư hơn 119 tỷ đồng, đường dây mạch kép dài khoảng 13km, bảo đảm điện cho khu vực Kim Bôi và các dự án của Tập đoàn Sun Group. Đến nay đã giải phóng mặt bằng 35/37 vị trí, hoàn thành phần Trạm biến áp và phần lớn tuyến đường dây. Đáng chú ý, dự án này còn 1 hộ dân tại xã Cao Dương chưa đồng thuận. Ngành điện đề nghị hoàn tất thủ tục, bàn giao mặt bằng để dự án đóng điện trước ngày 30/9/2026.

Đối với Đường dây 110kV từ Trạm biến áp 220kV Hòa Bình - Trạm biến áp 110kV Hòa Bình, tổng mức đầu tư khoảng 19,127 tỷ đồng, công trình nhằm chống quá tải tuyến hiện hữu, bảo đảm điện cho khu vực Hòa Bình và các khu, cụm công nghiệp, dự án lớn. Dự án đã đóng điện giai đoạn 1 tháng 4/2023, nhưng giải phóng mặt bằng mới đạt 2/9 vị trí. Tại phường Hòa Bình, phương án đã hoàn thiện nhưng chưa phê duyệt bồi thường 14/14 hộ. Ngành điện đề nghị hoàn thành phê duyệt, chi trả, bàn giao mặt bằng trước ngày 30/9/2026, hoàn thành đóng điện trước ngày 31/12/2026. 

Tại buổi làm việc, theo báo cáo của các xã, phường về cơ bản công tác giải phóng mặt bằng không còn nhiều vướng mắc. Các xã, phường cam kết tập trung giải quyết các vướng mắc đảm bảo tiến độ các dự án. Tuy nhiên, hiện còn vướng mắc tại dự án Đường dây 110kV Kỳ Sơn - Lương Sơn đoạn qua xã Lương Sơn còn chồng lấn quy hoạch cần thêm thời gian để giải quyết và vướng mắc tại Dự án Đường dây và Trạm biến áp 110kV Kim Bôi vẫn còn 1 hộ dân tại xã Cao Dương chưa đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng. Qua đó, cần tích cực tuyên truyền, vận động hộ dân, nếu không chấp hành có thể triển khai các thủ tục theo đúng pháp luật quy định để cưỡng chế, không để tình trạng chậm tiến độ kéo dài. 

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương nhấn mạnh, ngành điện cần chủ động nguồn lực, vật tư, thiết bị, tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi có dự án đi qua tăng cường bám sát cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động các hộ gia đình sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư hoàn thành đóng điện các dự án, không để các dự án điện trọng điểm kéo dài do nguyên nhân chủ quan.

Thanh Hải   (TTXVN)