10:13 15/10/2025

Gỡ 'nút thắt' tạo động lực bứt phá kinh tế tư nhân Thủ đô

Hướng tới mục tiêu đến năm 2030 có 300.000 doanh nghiệp tư nhân, TP Hà Nội cần tập trung tháo gỡ các “nút thắt” về thể chế, môi trường đầu tư.

Đây được xem là điều kiện tiên quyết để khơi thông nguồn lực, tạo động lực bứt phá cho khu vực kinh tế tư nhân - trụ cột quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô.

Cải thiện môi trường đầu tư

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, TP Hà Nội đặt chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 11%/năm trở lên, trong đó, kinh tế tư nhân có những đóng góp quan trọng. Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong, mục tiêu tăng trưởng 11% trở lên là một thách thức rất lớn, một mục tiêu rất cao. Do vậy, nếu không có giải pháp mang tính đột phá cả về tư duy và hành động thì rất khó có thể đạt được.

Thành ủy Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trong nhất của nền kinh tế Thủ đô. Đến năm 2030, Hà Nội có khoảng 300.000 doanh nghiệp tư nhân, đóng góp mạnh mẽ vào tăng trưởng, việc làm và phúc lợi xã hội. Hà Nội dự kiến thành lập doanh nghiệp công nghệ của Thành phố trong các lĩnh vực khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đóng vai trò “người dẫn đường” cho khu vực tư nhân trong hành trình chuyển đổi xanh và số.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong thăm, chúc Tết và động viên công nhân. Ảnh: Đình Hiệp

Phát biểu tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Khơi thông nguồn lực - Bứt phá phát triển kinh tế tư nhân Thủ đô”, GS.TS Hoàng Văn Cường, nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng, TP Hà Nội phải tạo ra được môi trường đầu tư thực sự hấp dẫn thì doanh nghiệp mới sẵn sàng bỏ tiền ra thực hiện các dự án. “Trên địa bàn TP Hà Nội có rất nhiều dự án hấp dẫn các doanh nghiệp. Nếu có cơ chế tốt, ngay cả 14 tuyến đường sắt đô thị, doanh nghiệp sẵn sàng bỏ vốn ra đầu tư”, ông Hoàng Văn Cường nói.

Theo TS. Nguyễn Minh Thảo, Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, tăng trưởng GRDP của Hà Nội thường có xu hướng cao hơn tăng trưởng chung của cả nước, nhưng chưa tạo được bứt phá. Đặc biệt, số doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ chiếm tỷ trọng lớn trong khu vực doanh nghiệp của Hà Nội. Phát triển doanh nghiệp của Hà Nội có xu hướng chậm lại.

Để phát triển kinh tế tư nhân, ông Nguyễn Minh Thảo đề xuất Hà Nội khẩn trương triển khai các nhiệu vụ, giải pháp theo tinh thần nghị quyết của Trung ương, đồng thời tạo lập môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, ổn định, an toàn, dễ thực thi; đặt người dân và doanh nghiệp làm trung tâm. Về dịch vụ công, cần nâng cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; có cơ chế đối thoại, tiếp nhận vướng mắc và giải đáp các vấn đề, kiến nghị từ doanh nghiệp, người dân.

Trụ cột nâng sức cạnh tranh cho khu vực tư nhân

TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh vai trò quan trọng của phát triển kinh tế tư nhân đối với sự phát triển của Thủ đô. Để làm được điều đó, trước hết thành phố phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh.

“Chúng ta đều đồng tình rằng, giải pháp này không tốn kém nhiều chi phí nhưng có tác dụng lớn đối với huy động vốn đầu tư phát triển doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp tư nhân và được cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng nhiều nhất. Trong đó, trọng tâm của cải cách thủ tục hành chính là tháo bỏ mọi rào cản để doanh nghiệp và người dân đổi mới sáng tạo, tự do kinh doanh tất cả những gì mà luật không cấm”, TS Nguyễn Đình Cung nhấn mạnh.

Chú thích ảnh
Hà Nội đang tập trung xóa bỏ các rào cản hành chính tạo động lực cho doanh nghiệp.

Trên tinh thần đó, TS Nguyễn Đình Cung cũng kiến nghị thành phố giảm thiểu sự can thiệp và xóa bỏ các rào cản hành chính, cơ chế "xin - cho", tư duy "không quản được thì cấm". Đồng thời, thành phố tạo mọi thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính; phân công, phân cấp, phân nhiệm rõ ràng giữa các cấp, ngành của từng cơ quan, đơn vị, xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết thủ tục hành chính.

Cũng tại hội thảo, ông Nguyễn Trung Chính, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC cho biết, kinh tế số dự kiến chiếm 40% GRDP toàn thành phố trong 20 năm tới, đúng với định hướng của Nghị quyết 57-NQ/TƯ về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Nguyễn Trung Chính cho rằng, để đạt mục tiêu đó, Hà Nội cần coi chuyển đổi số là trọng tâm, trụ cột để phát triển, giúp nâng cao năng suất, hiệu quả quản trị và năng lực cạnh tranh cho khu vực kinh tế tư nhân - trụ cột phát triển của nền kinh tế Thủ đô.

Trong đó, Hà Nội cần xây dựng “Chiến lược phát triển AI”, tích hợp vào Chiến lược phát triển kinh tế số - xã hội số của Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, cần phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, nâng cao năng lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thủ đô.

Quang Phong/Báo Tin tức và Dân tộc