12:17 12/12/2014

GM sẽ đầu tư 3,6 tỷ USD vào Mexico

GM có kế hoạch đầu tư thêm 3,6 tỷ USD vào việc nâng sản lượng lắp ráp các dòng xe xuất khẩu tại 4 nhà máy ở nước này.

Chủ tịch chi nhánh Mexico của Hãng chế tạo xe hơi General Motors (GM), ông Ernesto Mariano Hernández, mới đây tuyên bố GM có kế hoạch đầu tư thêm 3,6 tỷ USD vào việc nâng sản lượng lắp ráp các dòng xe xuất khẩu tại 4 nhà máy ở nước này.

GM tiếp tục đầu tư thêm 3,6 tỷ USD vào thị trường Mexico.


Phóng viên TTXVN tại Mexico City cho biết ông Hernández đưa ra tuyên bố trong một sự kiện có sự hiện diện của Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto. Số tiền trên sẽ được GM đầu tư từ nay đến năm 2018 vào 4 nhà máy lắp ráp ở các bang Mexico, San Luis Potosi, Coahuila và Guanajuato. Hiện 4 nhà máy này đang tạo công ăn việc làm cho 120.000 lao động Mexico.

Cũng theo ông Hernández, với số tiền đầu tư mới nói trên, GM sẽ nâng tổng vốn đầu tư tại Mexico trong cùng giai đoạn lên 5 tỷ USD, tạo thêm việc làm trực tiếp cho 5.600 người và việc làm gián tiếp cho hơn 40.000 người. Trong năm 2013, GM Mexico cho xuất xưởng khoảng 646.000 xe. Trong 11 tháng đầu năm nay, con số này là khoảng 636.000 chiếc, chủ yếu xuất sang thị trường Mỹ.

Chủ tịch GM Mexico nhấn mạnh hãng rất coi trọng Mexico, coi đây là điểm lựa chọn lý tưởng cho luồng vốn đầu tư mới của hãng vì Mexico vừa có vị trí chiến lược, vừa có giá nhân công thấp, lại đang tiến hành công cuộc cải cách toàn diện do Tổng thống Nieto khởi xướng.

Kể từ khi ông Nieto nhậm chức vào tháng 12/2012, nền kinh tế thứ hai Mỹ Latinh đã thu hút 19 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào lĩnh vực chế tạo ô tô, một trong trong những ngành kinh tế mũi nhọn của Mexico.


TTXVN/Tin Tức