Do ảnh hưởng của bão số 10 gây ra mưa to đến rất to, tại các tỉnh Phú Thọ, đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực như hạ tầng, giao thông, nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái, ngập hoặc sạt lở đất; sản xuất nông nghiệp... Chính quyền địa phương ở tỉnh Lào Cai cũng đang tích cực phối hợp tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ 3 người nghi bị mất tích do thiên tai xảy ra trên địa bàn.
* Theo UBND tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, Phú Thọ đã hứng chịu đợt mưa lớn diện rộng, kéo dài từ tối 28/9 đến chiều 30/9 với lượng mưa nhiều nơi lên đến gần 500 mm. Mưa lớn khiến mực nước trên các sông dâng cao, nhiều nơi vượt báo động III, trong đó sông Thao tại trạm Ấm Thượng cao hơn báo động III tới 1,25m, sông Bôi tại Hưng Thi cao hơn báo động III tới 2,85m. Các hồ thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang và Thác Bà đã phải đồng loạt mở cửa xả lũ để bảo đảm an toàn hồ chứa và hạ du.
Chính quyền xã Cao Sơn kiểm tra, đánh giá khối lượng sạt lở trên đường Tỉnh lộ 433. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN
Báo cáo nhanh của UBND tỉnh Phú Thọ cho thấy, đợt mưa lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên nhiều lĩnh vực. Toàn tỉnh có 605 hộ dân có nhà bị hư hỏng, tốc mái, ngập hoặc sạt lở đất; khoảng 850 hộ với 3.632 nhân khẩu buộc phải sơ tán đến nơi an toàn. Trong nông nghiệp, 2.986,68 ha lúa, hoa màu và cây trồng khác bị ngập úng; hơn 491 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập, tràn bờ. Về chăn nuôi, có 14 con lợn chết, 80 con bị ngập úng cùng 3.339 con gia cầm bị cuốn trôi.
Hạ tầng giao thông, thủy lợi và điện lực chịu thiệt hại nặng. Hơn 1.300 m kênh mương bị đổ vỡ, nhiều đoạn đê sạt lở; 138 điểm sạt lở trên các tuyến đường với khối lượng đất đá khoảng 10.650 m3, nhiều đoạn bị ngập úng gây chia cắt cục bộ. Có 46 cột điện đổ gãy, 300 m dây điện hạ thế bị đứt; ngoài ra có hơn 3.200 m tường bao và 24 điểm trường học bị hư hại. Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính khoảng 60 tỷ đồng.
Ngay sau thiên tai, lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục. Lực lượng chức năng, dân quân, công an, quân đội cùng cán bộ cơ sở được huy động 24/24h để giúp dân gia cố nhà cửa, thu hoạch mùa màng, di dời tài sản, khơi thông dòng chảy, bơm tiêu úng. Các xã, phường khẩn trương cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, kiểm tra hệ thống đê điều, ngầm tràn, đồng thời tuyên truyền người dân tuyệt đối không đi lại qua sông suối khi mưa lũ còn diễn biến phức tạp.
UBND tỉnh Phú Thọ kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khoảng 150 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp các điểm sạt lở giao thông, thủy lợi, đê điều, taluy đồi núi và bố trí tái định cư cho người dân vùng nguy hiểm. Đồng thời, tỉnh đề nghị sớm bổ sung trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, cũng như ban hành thông tư hướng dẫn chi tiết thi hành Nghị định số 200/2025/NĐ-CP nhằm tháo gỡ khó khăn trong công tác phòng thủ dân sự ở cơ sở.
Nước lũ phá nát con đường liên thôn, xóm xã Cao Sơn, gây ách tác giao thông nghiêm trọng. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN
Hiện nay, tỉnh Phú Thọ tiếp tục duy trì chế độ trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình, đồng thời chủ động triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó trong trường hợp mưa lũ tiếp tục diễn biến bất thường trong những ngày tới.
Phong trào giúp người dân vùng lũ vượt qua khó khăn cũng đang được các tổ chức, đơn vị phát động. Sư Đoàn 304 cử các chiến sỹ đến vùng xung yếu do nước sông Cánh dâng lên cao có nguy cơ gây vỡ đê, kè khu vực hồ Sáu Vó thuộc địa bàn Thôn Nam Bản, xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Đoàn công tác của Sư đoàn BB304 do Đại tá Đinh Khắc Hùng - Sư đoàn trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp cùng chính quyền địa phương Thôn Nam Bản, xã Xuân Lãng, thị sát nắm tình hình, tìm giải pháp khắc phục hiệu quả nhất, giúp nhân dân trên địa bàn yên tâm lao động, sản xuất.
Trước tình hình nước sông Cà Lồ dâng nhanh, dâng cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của một số hộ dân thuộc khu vực thôn Hữu Bằng, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ, nơi Sư đoàn đóng quân. Sáng 1/10 Sư đoàn BB304 đã cử cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn Thông tin 18 phối hợp với nhân dân, chính quyền địa phương thôn Hữu Bằng vận chuyển đồ dùng sinh hoạt, thu hoạch hoa màu từ nơi ngập úng đến vị trí an toàn, giúp dân ổn định cuộc sống.
Nguy cơ sạt lở cao tại xã Cao Sơn vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN
Do ảnh hưởng của bão số 10, từ ngày 28/9 đến ngày 1/10, gây ra mưa to đến rất to trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tại xã Pà Cò, một vết nứt lớn, có nguy cơ sạt lở đặc biệt nghiêm trọng đã xuất hiện đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của 18 hộ dân. Chính quyền địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.
Hiện, chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra thực địa và xác nhận sự xuất hiện của một vết nứt dài khoảng 200m tại khu dân cư Hin Pén, thuộc xóm Pheo. Vết nứt này đang tiềm ẩn nguy cơ rất cao gây ra một vụ sạt lở với khối lượng đất đá lớn.
Theo đó, vết nứt nằm trên sườn dốc cao 150 mét, sâu khoảng 100 mét. Đáng lo ngại hơn, mặt bằng đất đã có dấu hiệu sụt trượt với chiều cao chênh lệch từ 30cm đến hơn 2m. Vị trí này đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của 18 hộ dân với tổng cộng 94 nhân khẩu đang sinh sống ngay phía dưới chân núi.
Chủ tịch UBND xã Pà Cò (Phú Thọ) Trần Văn Truyền cho biết, vết nứt đặc biệt nguy hiểm. Ưu tiên hàng đầu hiên nay là đảm bảo an toàn tính mạng tuyệt đối cho người dân. Đến nay, xã đã chỉ đạo xóm Pheo tổ chức họp dân khẩn cấp để tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ gia đình di dời ngay lập tức đến các vị trí an toàn.
Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Pà Cò đã thành lập hai đoàn công tác, phối hợp cùng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã trực tiếp kiểm tra tình hình. Trong ngày 1/10, chính quyền địa phương sẽ di dời các hộ dân đến khu vực an toàn.
* UBND xã Minh Lương, tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ đối với 3 người nghi bị mất tích do thiên tai xảy ra trên địa bàn.
Lực lượng quân đội giúp người dân khắc phục sau lũ. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Ba người bị mất tích gồm: Hoàng Văn Định (sinh năm 1988) hiện đang là Quản đốc Thủy điện Tu Trên, xã Nậm Xé; Hoàng Đức Giang (sinh năm 1980), trú tại xã Văn Bàn và Phùng Văn Tuấn (sinh năm 1980) trú tại xã Nậm Xé.
Cụ thể, khoảng 7 giờ 30 phút ngày 29/9/2025, anh Hoàng Văn Định điều khiển xe ô tô bán tải nhãn hiệu Nissan Navara, BKS 24A-348.02 chở theo anh Hoàng Đức Giang và Phùng Văn Tuấn di chuyển từ địa phận xã Nậm Xé theo Quốc lộ 279 đi hướng xã Văn Bàn. Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, gia đình không liên lạc được với 3 công dân kể trên.
Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã Minh Lương đã thành lập Tổ tìm kiếm cứu nạn giữa xã Minh Lương với xã Nậm Xé và tổ chức tìm kiếm dọc theo tuyến Quốc lộ 279. Tại thời điểm tìm kiếm xác định dọc tuyến đường Quốc lộ 279 từ KM40+00 đến KM40+600 hiện có 6 điểm sạt lở chính, điểm lớn nhất tại KM40+50 trữ lượng hàng trăm khối đất đá kéo dài khoảng 50m dọc theo tuyến đường Quốc lộ 279. Ngoài ra tại các điểm sạt lở đều là các khu vực không có sóng điện thoại.
Nhiều khu vực tại xã Trấn Yên vẫn ngập trong nước. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN
Hiện Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Minh Lương đang tiếp tục tham mưu cho UBND xã triển khai các biện pháp cứu nạn, đồng thời huy động lực lượng tại chỗ để tiếp tục thực hiện tìm kiếm. Tuy nhiên, công tác tìm kiếm diễn ra rất khó khăn do ảnh hưởng bởi mưa lớn nên lực lượng tìm kiếm chỉ quan sát được trên bề mặt, chưa thể quan sát, đánh giá thực tế được phía dưới phần đất đá bị sạt lở.