06:17 16/06/2026

Giữa tâm bão, sáng ngời hình ảnh người chiến sĩ Công an vì dân

Chỉ trong hơn một tháng kể từ khi bước vào mùa mưa, trên địa bàn tỉnh Cà Mau liên tiếp xảy ra các đợt dông, lốc và thiên tai, gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, ảnh hưởng đến đời sống của nhiều hộ dân.

Chú thích ảnh
Công an Cà Mau giúp người dân khắc phục thiên tai. Ảnh: TTXVN phát

Trước những khó khăn đó, lực lượng Công an tỉnh Cà Mau luôn phát huy tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”, không quản ngại khó khăn, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần tô đẹp hình ảnh người chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân.

Kịp thời có mặt giúp dân khắc phục hậu quả dông lốc

Theo thống kê sơ bộ, chỉ trong hơn một tháng qua, trên địa bàn tỉnh Cà Mau đã có khoảng 100 căn nhà bị thiệt hại do dông, lốc. Riêng trận dông, lốc xoáy xảy ra ngày 24/5 đã làm 96 căn nhà của người dân tại các xã, phường Giá Rai, Láng Tròn, Vĩnh Phước, An Trạch và Phước Long bị ảnh hưởng; trong đó 7 căn bị sập hoàn toàn, 89 căn bị tốc mái. Ngoài ra, nhiều cây xanh và trụ điện cũng bị ngã đổ, gây thiệt hại đáng kể về tài sản. Tiếp đó, trong các đêm 29/5 và 4/6, hai trận mưa dông kèm lốc xoáy liên tiếp xảy ra trên địa bàn xã U Minh đã làm 10 căn nhà tại các ấp 9, 13, 14 và 18 bị sập hoặc tốc mái, khiến 3 người bị thương.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Công an xã U Minh đã huy động cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng có mặt tại hiện trường, hỗ trợ người dân thu dọn tài sản, tháo dỡ các hạng mục công trình hư hỏng, vệ sinh môi trường và giúp các gia đình ổn định nơi ở tạm thời.

Mặc dù thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, cán bộ, chiến sĩ Công an vẫn không quản ngại khó khăn, tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Ông Nguyễn Văn Tước, người dân có nhà bị tốc mái do dông, lốc tại xã U Minh, xúc động chia sẻ: “Sau cơn lốc, nhìn mái nhà bị cuốn bay gần hết, tôi thực sự rất hoang mang vì không biết phải bắt đầu khắc phục từ đâu. May mắn là ngay sau đó, cán bộ Công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng bà con xung quanh đã nhanh chóng đến hỗ trợ. Từ việc thu dọn đồ đạc, dựng lại mái che tạm cho đến những lời động viên chân tình đều khiến gia đình tôi rất cảm động. Trong lúc khó khăn mới càng cảm nhận rõ tình cảm, trách nhiệm của lực lượng Công an đối với người dân”.

Không chỉ tại xã U Minh, sáng 1/6, một trận dông, lốc lớn xảy ra tại ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi đã làm căn nhà của gia đình ông Ngô Văn Khương bị sập hoàn toàn. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Công an xã Ninh Thạnh Lợi đã phối hợp với lực lượng quân sự và chính quyền địa phương khẩn trương có mặt tại hiện trường hỗ trợ gia đình khắc phục hậu quả.

Các lực lượng đã giúp người dân thu dọn vật dụng, di dời tài sản đến nơi an toàn, tháo dỡ các hạng mục công trình hư hỏng có nguy cơ mất an toàn, đồng thời hỗ trợ dọn dẹp cây xanh ngã đổ chắn ngang nhiều tuyến đường trên địa bàn. Những việc làm thiết thực, kịp thời đã góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đồng thời bảo đảm giao thông thông suốt và an toàn sau thiên tai.

Tại xã Phong Hiệp, những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an xã cũng tích cực tham gia hỗ trợ gia đình anh Đặng Chí Hiếu, ngụ ấp 9B, khắc phục hậu quả do mưa dông gây ra. Không chỉ chung tay dọn dẹp nhà cửa, thu gom tài sản bị hư hỏng, lực lượng Công an xã còn trao hỗ trợ 500 nghìn đồng tiền mặt cùng gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu, với tổng trị giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Xúc động trước sự quan tâm của lực lượng Công an, anh Đặng Chí Hiếu chia sẻ: “Sau cơn dông lốc, gia đình rất lo lắng vì nhà cửa bị hư hỏng, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Được các đồng chí Công an xã và lực lượng ở cơ sở đến hỗ trợ dọn dẹp, động viên và trao quà, gia đình rất cảm kích. Sự giúp đỡ kịp thời này là nguồn động viên lớn để gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống”.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Lắm, Trưởng Công an xã Phong Hiệp, với phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai để kịp thời hỗ trợ người dân. Việc giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an đối với nhân dân; qua đó góp phần củng cố niềm tin của người dân đối với lực lượng Công an cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Lan tỏa nghĩa tình từ những việc làm vì dân

Trước đó, tối 13/6, do ảnh hưởng của mưa lớn kèm dông, lốc, phần nhà sau lợp tôn của gia đình ông Nguyễn Văn Hải, thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc ấp Xóm Lớn, xã Châu Thới, bị sập hoàn toàn, thiệt hại ước tính khoảng 10 triệu đồng. Ngoài trường hợp của ông Hải, trên địa bàn xã Châu Thới còn nhiều hộ dân bị tốc mái nhà, hư hỏng tài sản với tổng giá trị thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Công an xã Châu Thới đã khẩn trương phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng các ngành, đoàn thể địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng; hỗ trợ thu dọn tài sản, tháo dỡ các hạng mục công trình có nguy cơ mất an toàn, di dời tài sản đến nơi an toàn và giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp tục chia sẻ khó khăn với các gia đình bị ảnh hưởng, ngày 15/6/2026, Đoàn công tác Công an tỉnh Cà Mau do Đại tá Lê Tấn Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Văn Hải. Tại đây, Đoàn công tác đã trao số tiền 3 triệu đồng nhằm góp phần giúp gia đình khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Chú thích ảnh
Công an Cà Mau tặng quà cho người dân bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: TTXVN phát

Đại tá Lê Tấn Vinh cho biết, thiên tai là điều không ai mong muốn. Ông Nguyễn Văn Hải là người luôn tích cực tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ Công an xã trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn. Món quà tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đại tá Lê Tấn Vinh mong muốn, gia đình sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và tiếp tục đồng hành cùng lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Giữa những thiệt hại do thiên tai gây ra, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an Cà Mau không quản ngại khó khăn, nhanh chóng có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân di dời tài sản, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, động viên và trao những phần quà thiết thực đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân. Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình ấy không chỉ góp phần giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai mà còn tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, tận tụy, gần dân, sát dân, luôn có mặt ở những nơi nhân dân cần. Đó cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an trong lòng nhân dân. 

Trung Hiếu (TTXVN)