06:18 22/06/2020

Giữa lúc căng thẳng với Trung Quốc, Ấn Độ hối thúc Nga chuyển giao sớm S-400

Ấn Độ đang cân nhắc phương án hối thúc Nga nhanh chóng đẩy nhanh quá trình chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không S-400.

Chú thích ảnh
Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga. Ảnh: Sputnik

Dẫn một nguồn tin Bộ Quốc phòng yêu cầu giấu danh tính, đài Sputnik cho biết vấn đề này sẽ được đem ra thảo luận trong cuộc gặp giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu.

Sáng 22/6, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đã khởi hành tới Nga để tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít Đức tổ chức tại Quảng trường Đỏ vào 24/6 tới.

Chuyến thăm của nhà chức trách diễn ra trong bối cảnh quan hệ Ấn-Trung leo thang căng thẳng trong một vài tuần trở lại đây sau khi xảy ra đụng độ có thương vong tại biên giới hai nước.

Trước đó, do dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), Moskva đã hoãn chuyển giao hợp đồng 5,4 tỷ USD hệ thống phòng không cho Ấn Độ tới tháng 12/2021. Năm 2019, Ấn Độ đã hoàn thành chỉ trả một phần tiền trong hợp đồng vũ khí này.

Trên đường tới Moskva dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng, bày tỏ trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Singh nhấn mạnh chuyến thăm này là cơ hội để thắt chặt thêm quan hệ đối tác chiến lược và quốc phòng Ấn-Nga.

Ấn Độ cũng coi sự kiện này là cơ hội để gắn kết với Nga hơn. Nga và Trung Quốc vốn dĩ có mối quan hệ quốc phòng khăng khít. Không nằm ngoài mối lo của Delhi, Bắc Kinh đã mua hệ thống phòng không S-400 từ Moskva. Trong chuyến thăm này, Bộ trưởng Singh cũng dự kiến gặp Phó Thủ tướng Nga Yury Borisov phụ trách các vấn đề quân sự và không gian.

Ngày 19/6, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Ấn Độ cân nhắc mua bổ sung gấp 21 máy bay tiêm kích Mig-29 của Nga để tăng cường cho ba phi đội hiện nay của nước này, đồng thời từng bước bay thế những chiếc Mig-29 đã lỗi thời hiện nay của IAF trong vòng 5 năm tới.

Xem video hệ thống S-400 thể hiện uy lực khi khai hỏa (nguồn: Sputnik):

 

Hồng Hạnh/Báo Tin tức