12:11 10/12/2018

Giữa lúc căng thẳng với phương Tây, Nga kích hoạt hệ thống radar OTH có thể ‘bắt chết’ 5.000 mục tiêu

Trong bối cảnh quan hệ với phương Tây đang leo thang căng thẳng nhanh chóng, Nga đã quyết định kích hoạt một hệ thống radar quân sự thế hệ mới với những tính năng “không tưởng”.

Chú thích ảnh
Hệ thống ăngten của radar 29B6. 

Theo Bộ Quốc phòng Nga, hệ thống radar thế hệ mới 29B6 (còn gọi là Container) đã được kích hoạt ngày 1/12 tại Cộng hòa Mordovia ở miền Tây nước này.

Radar 29B6 có thể quét và phát hiện đường bay của bất kỳ máy bay nào ở khoảng cách lên tới 3.000km, đồng thời theo dõi cùng lúc 5.000 mục tiêu khác nhau, trong đó có cả máy bay nhỏ và tên lửa siêu thanh. Theo nationalinterest, với tầm hoạt động trên, 29B6 bao phủ toàn bộ châu Âu, Vịnh Persic và một phần Trung Đông.

Radar 29B6 bao gồm hai hệ thống phát-thu riêng biệt. Trạm thu tín hiệu đặt tại thị trấn Kovylkino, trong khi bộ thiết bị phát được bố trí cách đó khoảng 300 km về phía Bắc.  

Điểm đặc biệt là 29B6 có thể phát hiện các mục tiêu ở ngoài đường chân trời (OTH). Các radar thông thường hiện nay chỉ có thể phát hiện các mục tiêu nằm trong giới hạn đường chân trời, song 29B6 có khả năng vượt trội qui chuẩn này.

 

Chú thích ảnh
Sơ đồ radar 29B6. Ảnh: Military Analysis

Máy phát và thu của trạm radar 29B6 được tiết lộ hoạt động ở tần số 9,2 đến 19,745 MHz. Tần số lặp lại 50 xung mỗi giây, dải băng thông 14 kHz và sử dụng phương pháp điều tần. Đây là dòng radar tầm xa, sử dụng tầng điện ly trên không gian làm tầng phản xạ tín hiệu.

Trung tướng Nga Andrei Demin tuyên bố tính năng ưu việt của dòng radar ngoài đường chân tời như 29B6 “cho phép các lực lượng vũ trang và bộ tư lệnh tối cao Nga nhận được sớm thông tin về các mục tiêu để phát hiện các vụ tấn công tin lửa hay đội hình bay đang hướng về phía Nga”. 

Valentin Strelking, người đứng đầu bộ phận kỹ sư chế tạo 29B6, cho biết giá thành của 29B6 vào khoảng 150 triệu USD, rẻ hơn gần 2 lần so với các hệ thống radar cùng tính năng do phương Tây sản xuất.  Tổng thống Vladimir Putin đã đặt ra mục tiêu, đến năm 2020, toàn bộ vành đai Nga sẽ nằm trong tầm kiểm soát của các hệ thống radar tối tân này.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức