06:16 22/06/2021

Giữ nguyên vị trí miếu Thổ thần trong tôn tạo di tích đền Đống Nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Đống Nước, quận Ba Đình.

Theo đó, Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Đống Nước, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình với nội dung: Tu bổ Nghi môn, đền chính; tôn tạo Tam bảo, nhà thờ Chúa bà Ngọc Nương, lầu Cô, lầu Cậu, miếu Thổ thần, am hóa vàng; xây dựng lại nhà đón tiếp, sắp lễ - thủ từ - nhà ăn, nhà bếp - kho, nhà vệ sinh và hạ tầng kỹ thuật.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý, đối với mặt bằng tổng thể tu bổ, tôn tạo cần giữ nguyên vị trí miếu Thổ thần; hoán vị lầu Cô, lầu Cậu; chuyển nhà đón tiếp - sắp lễ - thủ từ sang phía đối diện; bổ sung cây xanh cách ly nhà vệ sinh để tránh ảnh hưởng gió Đông Bắc. Đối với việc tu bổ, tôn tạo đền chính cần bảo tồn, lắp dựng lại tối đa cấu kiện cổ, cũ của công trình.

Bên cạnh đó, am hóa vàng chỉ làm một tầng mái để giảm chiều cao và không tương đồng với kiến trúc miếu Thổ thần. Hồ sơ cần bổ sung nhà bao che phục vụ thi công đền chính, Tam bảo và nhà bảo quản cấu kiện, hiện vật nội thất của di tích, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, công khai nội dung tu bổ, tôn tạo di tích trước nhân dân để tạo sự đồng thuận và triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

Đền Đống Nước tương truyền có từ thời Trần, được đại trùng tu vào thời Nguyễn, bên trong thờ Ngọc Nương công chúa và Tam tòa Thánh Mẫu, địa chỉ ở ngõ 173, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội. Tương truyền làng Ngọc Hà xưa kia có những cột nước từ dưới đất phun thành từng đống, vì vậy dân ở đây đã lập đền thờ và gọi là đền Đống Nước.

Thuyết phong thủy cho rằng, thế đất nằm trên vòi con rồng nên mỗi khi trở trời nước lại phun ra. Bản ngọc phả trong đền chép rằng, nơi đây có một người con gái là Bạch Ngọc Nương sinh ra vốn khác thường. Khi nàng hóa vào ngày 17/8, trời tối sầm, mưa to, nước sông dâng. Từ đó, đất này có nước phun, dân thấy linh thiêng bèn lập miếu thờ.

Hiện trong đền còn giữ được cuốn ngọc phả soạn năm 1572, hai sắc phong và một khoán ước. Ngày 11/5/1993, đền Đống Nước đã được Bộ Văn hóa và Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia.

Đinh Thuận (TTXVN)