01:12 04/01/2019

Giữ nguyên bản án vì tội nhận tiền bất hợp pháp đối với hai trợ lý cựu Tổng thống Park Geun-hye

Tòa phúc thẩm Seoul ngày 4/1 ra phán quyết giữ nguyên các bản án của tòa sơ thẩm gồm 18 tháng và 2,5 năm tù giam đối với hai trợ lý thân cận nhất của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye, vì tội nhận tiền bất hợp pháp từ cơ quan tình báo quốc gia (NIS) và giao cho bà Park trong thời gian bà tại nhiệm.

Theo phán quyết, cựu thư ký tổng thống Park về các vấn đề chung, ông Lee Jae-min bị kết án 18 tháng tù, trong khi cựu trợ lý của tổng thống về quan hệ công chúng Ahn Bong-geun bị kết án 2,5 năm tù. Tòa xác nhận các cáo buộc hối lộ đối với hai bị cáo Ahn và Jeong trong vụ NIS tặng 200 triệu won (177.460 USD) cho bà Park, phán quyết rằng hai bị cáo biết rõ số tiền của NIS tặng cho Phủ Tổng thống để đổi lại các ưu đãi về hành chính và nhân sự. Tòa cũng yêu cầu hai bị cáo Ahn và Jeong nộp phạt 100 triệu won mỗi người. Riêng bị cáo Ahn còn phải bồi thường 13,5 triệu won.

Bên cạnh đó, tòa đã nâng mức án đối với một cựu thư ký khác là Jeong Ho-seong lên 18 tháng thù giam, hoãn thi hành án trong 3 năm.

Ba bị cáo trên bị kết tội hối lộ, tham ô và làm thất thoát công quỹ trong vụ việc trên, khi nhận 50-200 triệu won từ NIS hằng tháng trong thời gian từ tháng 5/2013-7/2016, tổng cộng là 3,5 tỷ won.

Chú thích ảnh
Tổng thống bị phế truất của Hàn Quốc Park Geun-hye (trái) tới tòa án ở thủ đô Seoul ngày 25/8/2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Vụ bê bối chính trị chấn động tại Hàn Quốc xảy ra năm 2017, hé lộ mối quan hệ mờ ám giữa các lãnh đạo doanh nghiệp và các chính trị gia, dẫn đến các cuộc biểu tình kéo dài nhiều tháng, làm chao đảo chính trường Hàn Quốc. Bà Park bị cáo buộc thông đồng với người bạn thân lâu năm Choi Soon-sil để "tống tiền" các tập đoàn lớn, trong đó có Samsung, Lotte và SK với số tiền lên tới gần 60 tỷ won (hơn 55 triệu USD).

Bà đã bị tòa án hiến pháp Hàn Quốc phế truất chức Tổng thống vào tháng 3/2017. Trong phiên tòa ngày 6/4/2018, bà đã bị tuyên án 24 năm tù giam và nộp phạt 18 tỷ won (18 triệu USD) vì 16 tội danh, bao gồm nhận hối lộ, lạm quyền. Bà Choi cũng đã bị kết án 20 năm tù.

Bà Park là nhà lãnh đạo thứ ba của Hàn Quốc bị kết tội hình sự sau ông Chun Doo Whan và ông Roh Tae Woo. Hai cựu Tổng thống này đã bị kết tội phản quốc và tham nhũng trong thập niên 1990. Người tiền nhiệm của bà Park, ông Lee Myung Bak đang bị giam giữ để phục vụ cuộc điều tra các cáo buộc tham nhũng.

Bích Liên (TTXVN)