11:14 12/11/2015

Giữ nguyên án chung thân với trưởng phà Sewol

Tòa án Tối cao Hàn Quốc ngày 12/11 đã tuyên án tù chung thân đối với bị cáo Lee Jun Seok, trưởng phà Sewol bị chìm ở ngoài khơi bờ biển nước này hồi tháng 4/2014.


Phà trưởng Sewol Lee Jun Seok. Ảnh: AP

Tòa án Tối cao đã giữ nguyên phán quyết hồi tháng 4 của tòa án cấp cao ở thành phố Gwangju và bác đơn kháng cáo của bị cáo Lee Jun Seok. Trước đó, các công tố viên đề nghị mức án tử hình đối với ông Lee, 70 tuổi, với các tội danh bao gồm tội giết người khi cố tình chạy thoát thân dù biết các hành khách có thể sẽ bị chìm cùng con phà.

Trưởng phà này là một trong những người được cứu đầu tiên khi con phà chở 476 người, chủ yếu là học sinh một trường trung học đang đi tham quan, lật úp và chìm. Thi thể 295 người đã được trục vớt trong khi vẫn còn 9 người mất tích.

Vụ tai nạn xảy ra hồi tháng 4/2014 trên là một trong những thảm họa thời bình tồi tệ nhất trong lịch sử hiện đại Hàn Quốc.

TN (theo Kyodo)