10:16 22/10/2012

Giữ gìn trinh tiết, khó trước sướng sau

Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa đưa ra một phát hiện quan trọng rằng những thanh thiếu niên “nếm trái cấm” muộn sẽ có mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc hơn sau này.

Các nhà nghiên cứu Mỹ vừa đưa ra một phát hiện quan trọng rằng những thanh thiếu niên “nếm trái cấm” muộn sẽ có mối quan hệ lành mạnh, hạnh phúc hơn sau này.



Tiến sĩ Paige Harden thuộc Đại học Texas tại Austin, Mỹ và các đồng nghiệp đã thu thập dữ liệu về 1659 cặp anh chị em cùng giới tính và được theo dõi từ năm 16 -29 tuổi. Các đối tượng này được phân vào hai nhóm, một nhóm có quan hệ tình dục lần đầu sớm (≤ 19 tuổi) và nhóm “vào đời” muộn (≥19 tuổi).


Kết quả cho thấy những đối tượng có quan hệ tình dục lần đầu muộn thường thấy thỏa mãn, hạnh phúc hơn với đời sống “chăn gối” sau này với chồng hoặc bạn tình. Ngược lại những đối tượng có quan hệ tình dục lần đầu sớm sẽ phải hứng chịu nhiều hệ quả đáng tiếc về thể chất và tinh thần.


Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí Psychological Science.



Theo anninhthudo.vn